+Aa-
    Zalo

    Chém con gái và bà thông gia trọng thương rồi cố thủ trong nhà

    • DSPL

    (ĐS&PL) - (ĐSPL) - Sau khi chém con gái và bà thông gia trọng thương, đối tượng An tiếp tục khóa trái cửa cố thủ bên trong bất chấp lời khuyên giải của mọi người.

    (ĐSPL) - Sau khi chém con gái và bà thông gia trọng thương, đối tượng An tiếp tục khóa trái cửa cố thủ bên trong bất chấp lời khuyên giải của mọi người.
    Tin tức báo Đời sống & Pháp luật nhận được, vào khoảng 13h ngày 27/3, tại một ngôi nhà trên phố 8/3 (quận Hai Bà Trưng, Hà Nội), đã xảy ra vụ việc một người đàn ông “nổi điên” chém bà thông gia và con gái khiến hai người này bị thương nặng.
    Chị Nguyễn Thị Thanh V. (sinh năm 1988), là hàng xóm liền kề ngôi nhà xảy ra sự việc cho hay: “Hung thủ gây ra vụ việc là ông Nguyễn Văn An (65 tuổi, quê Hòa Bình). Ông An mới đến nhà Bà Nguyễn Thị D. (59 tuổi, trú tại phố 8/3, là thông gia của ông Nguyễn Văn An) để thăm con gái được vài ngày nay”.

    Tầng 2 ngôi nhà (được khoanh đỏ) nơi đối tượng an cố thủ sau khi chém bất tỉnh bà thông gia.

    Vào khoảng 13h chiều hôm nay (27/3), bất ngờ tôi nghe thấy tiếc la hét thất thanh của bà Nguyễn Thị D. cùng lời van xin tha mạng. Khi tôi cùng người dân tới xem xét tình hình thì nhìn thấy ông Nguyễn Văn An tay cầm dao chém vào người bà D".
    Một số người dân cho biết, không chỉ chém bà thông gia, đối tượng An còn chém con gái đẻ là chị Nguyễn Thị T. khi người này vào khuyên can bố.
    Bị cha đẻ chém bất ngờ, chị Nguyễn Thị T. hốt hoảng vùng chạy thoát thân. Về phần bà Nguyễn Thị D., sau khi bị ông thông gia chém nhiều nhát trên cơ thể, bà kiệt sức và nằm bất tỉnh trong nhà. Đối tượng Nguyễn Văn An tiếp tục khóa trái cửa cố thủ bên trong bất chấp lời khuyên giải của mọi người.

    Người dân bàng hoàng kể lại sự việc.

    Người dân sống gần hiện trường cũng đã nhanh chóng báo cho công an phường Quỳnh Mai. Khi phát hiện thấy công an, đối tượng An tiếp đóng chặt cửa cố thủ trong nhà. Bà D. vẫn nằm bất động trên tầng hai.
    Ngay sau đó, lực lượng công an đã phải đưa thang lên tầng 2 để giải cứu nạn nhân Nguyễn Thị D. Trong quá trình giải cứu nạn nhân, một chiến sỹ đã bị đối tượng An chém vào tay, một người bị ám khói từ bình xịt hơi cay.
    Chừng 20 phút sau, đối tượng An đã bị lực lượng chức năng khống chế.
    Bà Nguyễn Thị D. ngay sau đó đã được chuyển tới bệnh viện Thanh Nhàn cấp cứu trong tình trạng nguy kịch, người mất nhiều máu.
    Đối tượng An đã được công an đưa về trụ sở công an phường Quỳnh Mai lấy lời khai. Theo đó, lúc bị công an bắt giữ, đối tượng An có nhiều biểu hiện bất thường, tâm lý không ổn định. 
    XUÂN TÙNG
    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/chem-con-gai-va-ba-thong-gia-trong-thuong-roi-co-thu-trong-nha-a88864.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan