+Aa-
    Zalo

    Chỉ số tia UV tại Hà Nội và Đà Nẵng ở mức gây hại rất cao, đề phòng nắng nóng gây sốc nhiệt

    • DSPL

    (ĐS&PL) - Hôm nay, chỉ số tia UV ở Hà Nội và Đà Nẵng có giá trị từ 8-10, ở mức gây hại cao đến rất cao đối, cấp độ rủi ro thiên tai do nắng nóng là cấp 1.

    Hôm nay, chỉ số tia UV ở Hà Nội và Đà Nẵng có giá trị từ 8-10, ở mức gây hại cao đến rất cao đối, cấp độ rủi ro thiên tai do nắng nóng là cấp 1.

    Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 15/7, nắng nóng tiếp tục xảy ra diện rộng ở Bắc Bộ và Trung Bộ, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ trên 38 độ C.

    Chỉ số tia UV ở Hà Nội và Đà Nẵng có giá trị từ 8-10 với mức ảnh hưởng nguy cơ gây hại cao đến rất cao đối với cơ thể con người khi tiếp xúc trực tiếp với ánh nắng.

    Nắng nóng và chỉ số tia UV 2 khiến cấp độ rủi ro thiên tai ngày hôm ngay ở cấp 1. Ảnh: TTXVN

    Do ảnh hưởng của nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt có khả năng kéo dài trong nhiều ngày tới kết hợp với độ ẩm trong không khí giảm thấp và gió Tây Nam gây hiệu ứng phơn thổi mạnh nên nhiều nguy cơ xảy ra cháy nổ và hỏa hoạn ở khu vực dân cư.

    Ngoài ra, nắng nóng còn có thể gây tình trạng mất nước, kiệt sức, đột quỵ do sốc nhiệt đối với cơ thể người khi tiếp xúc lâu với nền nhiệt độ cao. Cấp độ rủi ro thiên tai do nắng nóng là cấp 1.

    Ngày 15/7, do ảnh hưởng của rìa Đông Nam vùng áp thấp nóng phía Tây kết hợp với hiệu ứng phơn nên các tỉnh, thành phố từ Thanh Hóa đến Quảng Trị có nắng nóng và nắng nóng gay gắt với nền nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-38 độ C, có nơi trên 38 độ C.

    Bắc Bộ và khu vực từ Thừa Thiên-Huế đến Phú Yên có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 34-37 độ C, có nơi trên 37 độ C. Độ ẩm tương đối thấp nhất trong ngày phổ biến 40-55%. Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ C từ 10-18 giờ. Khu vực Hà Nội có nắng nóng với nền nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ C.

    Dự báo thời tiết các khu vực ngày và đêm 15/7 trên toàn quốc:

    Phía Tây Bắc Bộ: Có mây, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ cao nhất từ 34-37 độ C, có nơi trên 37 độ C; riêng Lai Châu-Điện Biên 31-34 độ C. Nhiệt độ thấp nhất từ 24-27 độ C, có nơi dưới 23 độ C.

    Phía Đông Bắc Bộ: Có mây, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió Đông Nam đến Nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ cao nhất từ 34-37 độ C, có nơi trên 37 độ C; thấp nhất từ 26-29 độ C.

    Thủ đô Hà Nội: Có mây, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Gió Đông Nam đến Nam cấp 2-3. Nhiệt độ cao nhất từ 35-37 độ C; thấp nhất từ 27-29 độ C.

    Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên-Huế: Có mây, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió Tây Nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ cao nhất từ 35-38 độ C, có nơi trên 38 độ C; thấp nhất từ 26-29 độ C.

    Các tỉnh, thành phố từ Đà Nẵng đến Bình Thuận: Có mây, ngày nắng, phía Bắc có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió Tây Nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ cao nhất: phía Bắc 34-37 độ C, có nơi trên 37 độ C; phía Nam 32-35 độ C. Nhiệt độ thấp nhất từ 25-28 độ C.

    Khu vực Tây Nguyên: Tây Nguyên có mưa rào và dông vài nơi, tối có mưa rào và dông rải rác. Gió Tây Nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ cao nhất từ 30-33 độ C, có nơi trên 33 độ C; thấp nhất từ 21-24 độ C.

    Khu vực Nam Bộ: Nam Bộ có mưa rào và dông vài nơi, tối có mưa rào và dông rải rác. Gió Tây Nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ cao nhất từ 31-34 độ C, có nơi trên 34 độ C; thấp nhất từ 24-27 độ C.

    Minh Khôi(T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/chi-so-tia-uv-tai-ha-noi-va-da-nang-o-muc-gay-hai-rat-cao-de-phong-nang-nong-gay-soc-nhiet-a330826.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan