+Aa-
    Zalo

    Cho rằng bị "nhìn đểu", nhóm thiếu niên chém đối thủ trọng thương trong quán bi da

    • DSPL

    (ĐS&PL) - Cho rằng Nam nhìn đểu, nhóm của Phương mang theo đao tự chế, cây gỗ chém đối thủ trọng thương.

    cho rang bi nhin deu nhom thieu nien chem doi thu trong thuong dspl
    Các đối tượng tại phiên tòa xét xử. Ảnh: Báo Khánh Hòa

    Thông tin trên Báo Khánh Hòa, chiều ngày 2/7, TAND tỉnh Khánh Hòa đã mở phiên tòa xét xử 3 bị cáo gồm: Lê Minh Phương (sinh năm - SN 2002); Lê Nhật Trường (SN 2002); Lê Anh Vũ (SN 2004), cùng trú xã Vĩnh Lương, TP. Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa. Các bị cáo bị đưa ra xét xử cùng về tội Giết người.

    Theo hồ sơ bản cáo trạng, Phương mâu thuẫn với Nguyễn Hoài Nam vì cho rằng Nam nhìn đểu Phương.

    Đến chiều tối 30/4/2019, Phương chở Tài đi chơi thì thấy Nam đang chơi bi da nên đã rủ Tài đánh Nam và được người này đồng ý.

    Phương liền chở Tài về nhà lấy đao tự chế rồi qua nhà hai anh em Trường, Vũ mượn kiếm đưa cho Tài và rủ hai anh em tham gia. Trường, Vũ đồng ý và mang theo cây gỗ.

    Tới quán bida, Phương chém Nam 2 nhát vào đầu từ phía sau. Nam bỏ chạy thì bị cả nhóm đuổi theo. Kết luận giám định cho thấy Nam bị thương tích 17%.

    Tại phiên tòa xét xử, sau khi xem xét tất cả các yếu tố, HĐXX đã tuyên phạt Lê Minh Phương 6 năm 9 tháng tù; Lê Nhật Trường 4 năm tù; Lê Anh Vũ 2 năm tù.

    Tại thời điểm phạm tội, Tài chưa đủ 14 tuổi nên không truy cứu trách nhiệm hình sự, cơ quan điều tra đề nghị đưa vào trường giáo dưỡng.

    Trước phiên tòa, gia đình các bị cáo đã bồi thường 10 triệu đồng cho bị hại.

    Liên quan đến tình hình an ninh trật tự, ngày 24/6, Công an thị xã Hương Thủy (tỉnh Thừa Thiên Huế) củng cố hồ sơ để xử lý nhóm 4 đối tượng Trần Hoàn, Cao Đình Quý, Trần Hưng, Cao Đình Trung và Lê Văn Hiệu (cùng trú trên địa bàn) về hành vi "Cố ý gây thương tích".

    Giáo dục thời đại đưa tin, trước đó, tại quán Hải sản phường Thủy Phương, đối tượng Trần Hoàn ngồi nhậu với 9 người bạn khác thì thấy anh Lê Hữu H. ngồi bàn kế bên nhìn mình.

    Cho rằng anh H. nhìn đểu, nhóm của Hoàn đã xông vào đánh liên tục vào vùng đầu, mặt, vai của H..

    Khi thấy hai người bạn cùng bàn của nạn nhân bỏ chạy vào nhà một người dân gần đó, nhóm đối tượng kể trên đuổi theo, ném vỏ chai bia và ly làm chủ nhà bị thương ở mắt cá chân.

    Khi quay lại quán, nhóm đối tượng tiếp tục cầm vỏ chai bia đánh vào đầu, chân một người khác.

    Hậu quả, các nạn nhân đều bị thương, phải điều trị tại bệnh viện.

    Sau khi vụ việc xảy ra, Công an thị xã Hương Thủy đã vào cuộc điều tra, xác minh và làm rõ các đối tượng gây án.

    Bạch Hiền (t/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/cho-rang-bi-nhin-deu-nhom-thieu-nien-chem-doi-thu-trong-thuong-trong-quan-bi-da-a505710.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan