+Aa-
    Zalo

    Chùm ảnh bão số 10 "tàn phá" Hà Tĩnh - Quảng Bình

    • DSPL

    (ĐS&PL) - Trưa 15/9, tâm bão số 10 đổ bộ vào đất liền Hà Tĩnh - Quảng Bình và bắt đầu giảm cấp. Bão gây mưa to kèm theo gió giật khiến nhiều ngôi nhà bị tốc mái, những tấm tôn bay

    Trưa 15/9, tâm bão số 10 đổ bộ vào đất liền Hà Tĩnh - Quảng Bình và bắt đầu giảm cấp. Bão gây mưa to kèm theo gió giật khiến nhiều ngôi nhà bị tốc mái, những tấm tôn bay tung tóe giữa đường, nhiều cây xanh bị quật đổ... 

    Theo báo Tri thức trực tuyến, thiệt hại ban đầu do bão số 10: TP Đồng Hới (Quảng Bình) mất điện nhiều nơi do cột điện gãy đổ. Thừa Thiên - Huế đã có 500 nhà tốc mái, hàng trăm cây gãy đổ. Xe cộ bị cấm lưu thông trên quốc lộ 1 qua Hà Tĩnh, Quảng Bình. Nhiều tàu thuyền chìm.

    Tại Hà Tĩnh, một nam thanh niên 30 tuổi ở huyện Nghi Xuân trượt chân, ngã tử vong khi đi kiểm tra nhà hàng ven biển của gia đình trước khi bão 10 đổ bộ. Trước đó, một người ở Huế bị nước cuốn thiệt mạng vào chiều 14/9.

    Theo TTXVN, bà Nguyễn Thị Hồng Vân, xã Quảng Phú, Quảng Trạch, Quảng Bình cho biết: Cơn bão đã làm nhiều nhà bị tốc mái, cả gia đình bà phải đến Đồn Biên Phòng Ròn tránh trú vì lo sợ nhà bị sập.

    Hiện tại chưa có thống kê cụ thể thiệt hại về người và tài sản do bão số 10. Tại thành phố Đồng Hới, nhiều tuyến đường ngập sâu trong nước, hàng ngàn cây xanh bị gãy đổ. Quốc lộ 1A đoạn qua thành phố Đồng Hới bị chi cắt. Lực lượng chức năng đang phân luồng để thông tuyến trong thời gian sớm nhất.

    Hàng loạt cột điện trung thế gãy đổ ven quốc lộ 1A đoạn qua xã Thanh Thủy, Lệ Thủy, Quảng Bình - Ảnh: Vnexpress

    Bão giật đổ nhiều cây ở Quảng Bình - Ảnh: Vnexpress

    Một cổng chào bằng sắt gần Kho bạc Nhà nước tỉnh Quảng Bình bị quật đổ - Ảnh: Báo Quảng Bình
    Địa bàn TP Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình ngổn ngang cây cối gãy đổ - Ảnh: Báo Quảng Bình
    Bão đổ bộ vào Quảng Bình với sức gió giật cấp 12 cấp 13 làm nhiều cây xanh gãy đổ - Ảnh: Đức Thọ/TTXVN
    Sóng biển dữ dội ở Sầm Sơn - Ảnh: Tiền Phong
    Gió giật mạnh giữ dội, nhiều mái nhà hai bên Quốc lộ 1A đoạn qua Kỳ Anh, Hà Tĩnh đã bị tốc mái, bay xuống đường - Ảnh: Phapluatplus
    Cây đổ chắn đường đi ở Hương Khê, Hà Tĩnh - Ảnh: Báo Hà Tĩnh

    Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Trung ương, anh hưởng của bão số 10, ở đảo Cồn Cỏ có gió mạnh cấp 11, giật cấp 14, Cửa Việt (Quảng Trị) có gió mạnh cấp 8, giật cấp 10, Kỳ Anh (Hà Tĩnh) gió mạnh cấp 10, giật cấp 13, Hoành Sơn (Hà Tĩnh) gió mạnh cấp 11, giật cấp 15; Tp. Đồng Hới (Quảng Bình) gió giật cấp 12.

    Vị trí hiện tại: 13h, tâm bão: 17,80N-106,00E; ngay khu vực các tỉnh Hà Tĩnh-Quảng Bình. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 10-11, giật cấp 13-14.

    Dự báo: Trong 3 giờ tới, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ 20-25km/h.

    (Tổng hợp)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/chum-anh-bao-so-10-tan-pha-ha-tinh---quang-binh-a202022.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan
    Video: Bão số 10 quần thảo ở Hà Tĩnh

    Video: Bão số 10 quần thảo ở Hà Tĩnh

    Tin tức mới nhất bão số 10 đang ở ngay trên vùng bờ biển các tỉnh Hà Tĩnh-Quảng Bình. Hiện bão số 10 quật đổ nhiều cây, làm tốc mái nhiều hộ dân ở Hà Tĩnh....