+Aa-
    Zalo

    Chùm ảnh: Người Hà Nội đổ về chùa Quán Sứ sau khoảnh khắc giao thừa

    • DSPL

    (ĐS&PL) - Chùa Quán Sứ là một trong những nơi thu hút đông đảo người dân Hà Nội, phật tử đến lễ vào mỗi dịp đầu năm mới.

    Chùa Quán Sứ là một trong những nơi thu hút đông đảo người dân Hà Nội, phật tử đến lễ vào mỗi dịp đầu năm mới.

    Sau thời khắc thiêng liêng chuyển giao năm mới, người dân Hà Nội đến chùa Quán Sứ (Hà Nội) để thắp hương, lễ phật, xin lộc, cầu mong năm mới an lành.

    Người người thành kính thắp hương cầu cho năm mới an lành, thịnh vượng, vạn sự như ý.

    Càng ngày lượng người đổ về chùa Quán Sứ ngày một đông, ai cũng mong muốn cho một năm mới đến với mình thật nhiều niềm vui và sức khoẻ.

    Trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, người dân đi lễ chùa đều tuân thủ quy định đeo khẩu trang. 

    Đồng thời, ban quản lý chùa Quán Sứ cũng bố trí các bình nước rửa tay ở các lối đi lại.

    Chùa Quán Sứ là một trong những nơi thu hút đông đảo người dân, phật tử đến lễ vào đầu năm mới.

    Phía bên trong tam điện, người dân xếp hàng ngay ngắn cùng nhau cầu cho một năm mới an lành, hạnh phúc.

    Do không được mang nhang vào trong, mọi người phải thắp ngay bên ngoài.

    Khói hương phảng phất trong khuôn viên chùa Quán Sứ khiến càng tôn thêm vẻ tôn nghiêm, thanh tịnh của nơi này.

    Mặc dù đã hơn 1 giờ sáng Mồng 1 Tết Tân Sửu nhưng lượng người đổ về chùa vẫn còn rất đông

    Hiếu Nguyễn

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/chum-anh-nguoi-ha-noi-do-ve-chua-quan-su-sau-khoanh-khac-giao-thua-a355951.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan