+Aa-
    Zalo

    Chuyên gia nghiên cứu trò chơi có thưởng mổ xẻ câu chuyện Vietlott

    • DSPL

    (ĐS&PL) - (ĐSPL) - Theo tính toán, xác suất trúng thưởng của loại này là 1/8 triệu. Tuy nhiên, thực tế trong vòng hơn 1 tháng vừa qua có tới 4 người trúng thưởng...

    (ĐSPL) - Theo tính toán, xác suất trúng thưởng của loại này là 1/8 triệu. Tuy nhiên, thực tế trong vòng hơn 1 tháng vừa qua cótới 4 người trúng thưởng. Điều này, thứ nhất phải nói đến là sự may mắn của người chơi. Có thể 6 tháng sau, 1 nămsau không có ai trúng thưởng, số tiền lũy kế giải đặc biệt sẽ càng nhiều, lúc đó số người chơi càng tăng...

    Đã là xác suất thì cái gìcũng có thể xảy ra

    GS. Hà Tôn Vinh, chuyên gia người Việt, quốc tịch Mỹ có nhiều năm nghiên cứu về lĩnh vực trò chơi có thưởng mới đây đã có cuộc trao đổi với PV báo ĐS&PL về câu chuyện của Vietlott và những nghi vấn vẫn đang ồn ào trong dư luận.

    Ảnh: người lao động

    Theo GS Vinh, xổ số điện toán là một loại hình xổ số thông dụng trên thế giới, đã có mặt vài chục năm ở Mỹ, chỉ trừ một số bang. Sau đó, nó lan rộng ra các nước khác, bây giờ có cả Việt Nam. Vì vậy, nó có đầy đủ những yếu tố để hình thành nên sự thành công khi bắt đầu ở một môi trường mới như công nghệ, giải thưởng, kinh nghiệm, xác suất trúng, sự may mắn của người chơi... Thậm chí có lúc có nhiều người trúng, dẫn đến số tiền trúng jackpot sẽ càng bị chia nhỏ ra.

    Hiện nay, theo báo cáo của Vietlott, số vé bán ra đã đạt 4 triệu, nghĩa là xác suất trúng thưởng sẽ là 50%, giải cao nhất cho 1 lần quay thưởng là 12 tỷ đồng. Bình thường bán nhiều vé thì đã có 50% của 12 tỷ, nhưng nếu bán ít mà đã trúng thì đó là vận may của người chơi. Theo GS. Vinh, câu chuyện hơn 1 tháng có tới 4 người trúng thưởng, đầu tiên phải kể đến yếu tố may mắn. “Đã là xác suất thì cái gì cũng có thể xảy ra. Ngày xưa có hiện tượng thiên nga đen. Thiên nga thì là trắng nhưng lại có 1 cuốn sách nói về hiện tượng “thiên nga đen”, nói về những cái rất bất thường. Sau bao nhiêu ngàn năm, giữa hàng triệu con thiên nga thì mới có 1 con thiên nga sinh ra con thiên nga đen. Rất khó tin nhưng đó là sự thật. Rõ ràng, xác suất cực thấp nhưng vẫn có thể xảy ra”, GS Hà Tôn Vinh cho biết. Ông Vinh không khẳng định không có chuyện gian lận ở đây, tuy nhiên khả năng là rất khó vì hiện nay công nghệ, giám sát đã rất hiện đại.

    [poll3]75[/poll3]

    Cần thắt chặt giám sát hơn nữa

    Với những nghi ngờ dòng tiền từ doanh thu của Vietlott sẽ chảy vào đâu, GS. Hà Tôn Vinh cũng phân tích, theo quy định, Vietlott sẽ phải dành 55% doanh thu để trả thưởng, 25% nộp thuế cho Nhà nước và bộ Tài chính. Tiếp đó, sẽ dùng 7% trả cho đại lý cấp 1 và cấp 2, còn lại 13% thì lấy 3% làm quảng cáo. Số còn lại sẽ chia cho Vietlott và Berjaya. Thông thường, đối tác này sẽ chỉ được nhận từ 3-4% doanh thu. Con số này tưởng là ít, nhưng nếu tính trong tổng doanh số mà Vietlott thu được thì không ít chút nào.

    Cũng như GS. Hà Tôn Vinh, nhiều chuyên gia khác chú trọng vào việc cần phải giám sát đối tác Berijaya trong thời gian tới, khi mà cơn sốt xổ số điện toán càng lên cao. Theo đó, đối tác này là đơn vị nắm giữ công nghệ, tiền, vốn, có để xảy ra hiện tượng bán được 500.000 vé mà chỉ báo bán được 200.000-300.000 vé hay không thì còn phụ thuộc vào công tác giám sát của Nhà nước mà ở đây đặc biệt là bộ Tài chính. Lo ngại về việc có những người mỗi ngày ra hàng trăm nghìn để mua xổ số điện toán, nhiều chuyên gia phân tích, người dân cần có sự cân nhắc. Nếu cứ theo đuổi với số tiền tăng cao, sẽ ảnh hưởng không nhỏ đến kinh tế cá nhân, thậm chí tạo thành gánh nặng.

    “Trong thị trường cạnh tranh lành mạnh, anh và tôi cùng mở nhà hàng, nhưng ai nấu ăn ngon hơn thì chắc chắn khách hàng sẽ tìm đến nhiều hơn. Đó là tất nhiên. Loại xổ số nào hấp dẫn hơn thì người dân mua nhiều hơn, không cấm được”, một chuyên gia cảnh báo. Cũng theo ý kiến của chuyên gia này, hiện tượng người dân mua vé số ở một nơi đã có phát hành, đem bán ở nơi khác, rất khó kiểm soát.

    Điều 9. Tỷ lệ trả thưởng và cơ cấu giải thưởng (Thông tư Số: 75/2013/TT-BTC hướng dẫn chi tiết về hoạt động kinh doanh xổ số)

    1. Tỷ lệ trả thưởng đối với từng loại hình xổ số được quy định như sau:

    a) Đối với xổ số truyền thống: tỷ lệ trả thưởng xây dựng cho mỗi đợt phát hành tối đa là 50% trên tổng giá trị vé xổ số phát hành;

    b) Đối với xổ số cào biết kết quả ngay và xổ số bóc biết kết quả ngay: tỷ lệ trả thưởng xây dựng cho mỗi đợt phát hành tối đa là 55% trên tổng giá trị vé xổ số phát hành;

    c) Đối với xổ số lô tô thủ công: tỷ lệ trả thưởng xây dựng tối đa là 60% trên tổng giá trị vé xổ số dự kiến phát hành.

    2. Cơ cấu giải thưởng:

    a) Số lượng các hạng giải thưởng, cơ cấu từng giải thưởng trong tổng giá trị các giải thưởng do tổ chức phát hành vé xổ số quyết định phù hợp với tỷ lệ trả thưởng theo quy định và được thống nhất trong Hội đồng xổ số kiến thiết khu vực;

    b) Giá trị các giải thưởng trả cho khách hàng được xác định theo phương thức trả thưởng cố định, bao gồm:

    - Giải thưởng được ấn định trước bằng một số tiền cụ thể;

    - Giải thưởng được ấn định trước bằng một số lần (tính theo phương pháp nhân số học) so với số tiền mà khách hàng đã tham gia dự thưởng.

    c) Trường hợp Bộ Tài chính quy định về tỷ lệ giá trị giải đặc biệt trên tổng giá trị giải thưởng thì việc bố trí giá trị giải đặc biệt trong cơ cấu giải thưởng của tổ chức phát hành vé xổ số phải theo quy định của Bộ Tài chính.

    Chú ý: Thông tin pháp lý trong hộp nội dung này được trích từ nguồn trên mạng Internet, nên chỉ có tính tham khảo.

    Đ.H

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/chuyen-gia-nghien-cuu-tro-choi-co-thuong-mo-xe-cau-chuyen-vietlott-a172018.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.