+Aa-
    Zalo

    Cơn bão số 2- bão DOKSURI giật cấp 17 trên biển Đông

    (ĐS&PL) - Bão DOKSURI vừa tiến vào biển Đông và trở thành cơn bão số 2. Hiện sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 13-14 (134-166km/giờ), giật cấp 17.

    Tin bão số 2 mới nhất từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, bão DOKSURI đã vượt qua khu vực phía Bắc của đảo Lu-Dông (Philippin), đi vào khu vực Đông Bắc khu vực Bắc Biển Đông, trở thành cơn bão số 2 trong năm 2023.

    Theo đó, vào hồi 07h ngày 27/7, vị trí tâm bão ở vào khoảng 20,5 độ Vĩ Bắc; 119,8 độ Kinh Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 13-14 (134-166km/giờ), giật cấp 17.

    Dự báo cơn bão số 2 sẽ di chuyển theo hướng Tây Bắc, mỗi giờ đi được 10-15km. Đến 7h ngày 28/7, cơn bão số 2 mạnh cấp 11-12, giật cấp 15.

    Đến khoảng 7h ngày 29/7, bão di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc với tốc độ 20 -25km/h và suy yếu dần. Cường độ bão mạnh dưới cấp 6, giật cấp 8.

    con bao so 2 bao doksuri giat cap 17 tren bien dong
    Hướng di chuyển của cơn bão số 2

    Do ảnh hưởng của bão, vùng biển phía Đông của khu vực Bắc Biển Đông có mưa bão, gió mạnh cấp 6-7, khu vực Đông Bắc có gió mạnh lên cấp 10-12, vùng gần tâm bão mạnh cấp 13-15, giật cấp 17; biển động dữ dội.

    Vùng biển phía Đông của khu vực Bắc Biển Đông, sóng biển cao 6-8m, vùng gần tâm bão 8-10m.

    Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương cũng dự báo, trên đất liền nước ta, ngày 27/7, Bắc Bộ, Bắc và Trung Trung Bộ nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ C, có nơi trên 37 độ C.

    Từ đêm 27/7, Bắc Bộ khả năng xảy ra mưa rào và dông trên diện rộng. Nắng nóng ở khu vực này và Thanh Hoá giảm dần từ 28/7.

    Trong ngày 28/7, từ Nghệ An đến Quảng Ngãi nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ C, có nơi trên 37 độ C. Từ 29/7, nắng nóng ở Trung Bộ dịu dần.

    XEM THÊM: Giải cứu 33 người Việt tại các sòng bạc ở Campuchia

    Trong khi đó, khu vực Nam Trung Bộ ngày và đêm hôm nay được dự báo có mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa to với lượng mưa từ 20-40 mm, có nơi trên 50 mm. Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa, mưa vừa và rải rác dông, cục bộ mưa to với lượng mưa 20-50 mm, có nơi trên 80 mm (mưa dông tập trung vào chiều và đêm).

    Dự báo, mưa dông ở Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ có thể kéo dài trong nhiều ngày tới.

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/con-bao-so-2-bao-doksuri-giat-cap-17-tren-bien-dong-a584422.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan