+Aa-
    Zalo

    Con rể chém mẹ vợ tử vong vì không đòi được quà cưới lãnh án chung thân

    • DSPL

    (ĐS&PL) - Đòi sính lễ từng chuẩn bị cho đám cưới bất thành, gã con rể đã dùng dao chém mẹ vợ tử vong rồi tiếp tục chém vợ gây thương tích tới 67%.

    Đòi sính lễ từng chuẩn bị cho đám cưới bất thành, gã con rể đã dùng dao chém mẹ vợ tử vong rồi tiếp tục chém vợ gây thương tích tới 67%.

    Báo Pháp Luật TP.HCM đưa tin, ngày 1/11, TAND tỉnh Đồng Nai mở phiên tòa xét xử sơ thẩm lưu động tại xã Tà Lài (huyện Tân Phú) và tuyên phạt bị cáo Vòng Phểnh Sênh (24 tuổi) mức án chung thân về tội giết người.

    Vòng Phểnh Sênh, đối tượng chém mẹ vợ tử vong. Ảnh: PLO

    Đáng nói, nạn nhân không ai khác lại chính là mẹ vợ của Sênh, bà Đinh Thị Bia (61 tuổi, ngụ xã Tà Lài, huyện Tân Phú, Đồng Nai).

    Theo nội dung vụ án trên báo VietNamnet, bị cáo Vòng Phềnh Sênh và chị Bùi Thị Kim Tho (18 tuổi) không đăng ký kết hôn, tổ chức đám cưới và sống tại nhà của cha mẹ Sênh ở xã Phú Tân (huyện Định Quán).

    Tuy nhiên, trong thời gian chung sống thì"cơm không lành, canh không ngọt", hai người thường xuyên xảy ra mâu thuẫn nên chị Tho bỏ về nhà mẹ ruột.

    Ôm nỗi tức giận trong lòng, ngày 14/7/2018, Sênh đến nhà vợ yêu cầu ly hôn và đòi nhà vợ phải trả lại sính lễ, vàng lúc cưới. Song, chị Thoa không đồng ý.

    Đến ngày 16/7/2018, Sênh lấy roi điện qua nhà chị Tho để yêu cầu vợ về nhà. Trong lúc nói chuyện, giữa hai bên xảy ra mâu thuẫn nên Sênh dùng roi điện đánh và dí vào bà Bia, chị Tho.

    Chưa dừng lại, đối tượng còn lấy dao chém nhiều nhát khiến bà Bia tử vong và chị Tho bị thương tật đến 67%.

    Nguyễn Phượng(T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/con-re-chem-me-vo-tu-vong-vi-khong-doi-duoc-qua-cuoi-lanh-an-chung-than-a299228.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan