+Aa-
    Zalo

    Con trai Tổng thống Trump từng gặp cựu sĩ quan phản gián Nga

    • DSPL

    (ĐS&PL) - Một nhà vận động hành lang từng là quan chức phán gián Liên Xô đã có mặt trong cuộc gặp giữa con trai Tổng thống Mỹ và nữ luật sư Nga.

    Một nhà vận động hành lang từng là quan chức phán gián Liên Xô đã có mặt trong cuộc gặp giữa con trai Tổng thống Mỹ và nữ luật sư Nga.

    Theo tin tức trên báo VnExpress, khi Donald Trump Jr. gặp gỡ luật sư Nga Natalia Veselnitskaya hồi năm ngoái, còn có thêm một người từng là sĩ quan phản gián Liên Xô.

    Báo Dân trí thông tin thêm, ông Rinat Akhmetshin, hiện là một nhà vận động hành lang, đã xác nhận với truyền thông Mỹ rằng ông có tham gia cuộc gặp vào tháng 6/2016 tại tháp Trump ở New York.

    Con trai Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: AP.

    Một nguồn tin thân cận với những người tham gia cuộc gặp cũng xác nhận với Reuters rằng ông Akhmetshin đã có mặt trong phòng.

    Đáng chú ý, Donald Trump Jr., con trai cả của Tổng thống Trump, trước đó chỉ thừa nhận một luật sư Nga, bà Natalia Veselnitskaya, đã tham gia cuộc gặp. Thông tin này được coi là một chứng cứ cho thấy chiến dịch tranh cử của ông Trump và Moscow có mối liên hệ.

    Ông Akhmetshin nói với Washington Post rằng ông đi cùng bà Veselnitskaya tới cuộc gặp ở tháp Trump sau khi gặp nữ luật sư này trong một bữa ăn trưa.

    Akhmetshin còn nói cuộc gặp có sự tham gia của một phiên dịch. “Thành thật mà nói tôi không bao giờ nghĩ cuộc gặp lại trở thành chuyện lớn”, ông nói.

    Một số quan chức Mỹ nghi ngờ Akhmetshin, hiện là nhà vận động hành lang ở Mỹ, có quan hệ với tình báo Nga, nhưng người này đã bác bỏ. Hiện Nhà Trắng chưa có bình luận.

    Theo hồ sơ toà án, ông Akhmetshin từng bị các toà án liên bang và khu vực của Mỹ cáo buộc tham gia vào các âm mưu tấn công mạng, dù sau đó các cáo buộc được rút lại.

    Các luật sư của Các nguồn lực khai khoáng quốc tế (IMR), một công ty khai khoáng Nga, hồi năm 2015 gửi đơn lên Toà án khu vực Columbia, cho rằng Akhmetshin giúp thực hiện một vụ tấn công mạng, đánh cắp và phát tán tài liệu cá nhân. Vụ việc sau đó bị dừng lại. IMR còn nộp đơn kiện Akhmetshin tại Toà tối cao New York nhưng cũng rút lại năm ngoái.

    Ông Chuck Grassley, Chủ tịch Uỷ ban pháp luật của Thượng viện Mỹ, mô tả Akhmetshin là một "cựu thành viên của tình báo quân đội Nga GRU", người tham gia vào việc bác bỏ Đạo luật Magnitsky của Quốc hội Mỹ, trong đó nêu danh sách những người Nga vi phạm nhân quyền.

    Alan Futerfas, luật sư của Trump Jr., cho biết con trai ông Trump không biết gì về người có mặt trong cuộc gặp với nữ luật sư Nga. Chưa rõ người ông Futerfas nhắc đến có phải Akhmetshin hay không.

    Bà Veselnitskaya ngày 14/7 cho biết bà thường xuyên gặp gỡ nhà chức trách Nga, theo Wall Street Journal.

    (Tổng hợp)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/con-trai-tong-thong-trump-tung-gap-cuu-si-quan-phan-gian-nga-a196241.html
    Sự kiện: Thế giới 24h
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan