+Aa-
    Zalo

    Công an nổ súng chặn 2 nhóm thanh niên mang theo mã tấu hỗn chiến

    • DSPL

    (ĐS&PL) - Phát hiện 2 nhóm thanh niên mang theo mã tấu, bom xăng chuẩn bị hỗn chiến, công an đã nổ súng chỉ thiên để giải tán.

    Phát hiện 2 nhóm thanh niên mang theo mã tấu, bom xăng chuẩn bị hỗn chiến, công an đã nổ súng chỉ thiên để giải tán.

    Ngày 24/2, trên mạng xã hội xuất hiện đoạn video ghi lại cảnh công an nổ súng để ngăn 2 nhóm thanh niên chuẩn bị hỗn chiến ở TP.HCM.

    Theo tin tức ban đầu, vụ việc xảy ra vào khoảng 23h30 ngày 23/2, tại khu vực cầu Chánh Hưng, phường 5, quận 8, TP.HCM. Vào thời điểm trên, 2 nhóm thanh niên mang theo mã tấu, bom xăng chuẩn bị lao vào hỗn chiến ở khu vực cầu Chánh Hưng, quận 8, TP.HCM.

    Phát hiện sự việc, Tổ Công tác 363 thuộc Công an quận 8 đã nổ súng bắn chỉ thiên để giải tán hai nhóm này. Khi công an nổ súng thì hai nhóm thanh niên đã chạy tán loạn theo nhiều hướng.

    Tại hiện trường, công an thu giữ một số tang vật gồm 6 cây kim loại dài, 3 mã tấu tự chế, 2 con dao, 1 bom xăng tự chế và 2 xe gắn máy.

    Khu vực xảy ra vụ hỗn chiến. Ảnh: Dân Trí

    Trước đó vào ngày 27/12/2019, trên địa bàn thị xã Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long xảy ra một vụ hỗn chiến. Theo tin tức ban đầu, ngày 26/12/2019, Kim Hoài Vũ (24 tuổi, ngụ phường Thành Phước) xảy ra mẫu thuẫn với Nguyễn Thị Thu Hường (35 tuổi, ngụ xã Mỹ Hòa). 

    Sáng ngày 27/12/2019, Hường rủ Nguyễn Chí Cường (38 tuổi) và Nguyễn Minh Cảnh (41 tuổi, ngụ cùng xã Thuận An) cùng 4 người bạn khác đến nhà cha vợ của Vũ ở xã Mỹ Hoà tìm nam thanh niên này để giải quyết mâu thuẫn nhưng không gặp.

    Đến khoảng 18h cùng ngày, Hường hẹn Vũ đến khu vực ao sen thuộc phường Đông Thuận (TX Bình Minh). Khi đi Vũ đem theo 2 cây dao tự chế dài khoảng 60cm. Vũ rủ thêm Trần Quốc Thắng (24 tuổi) và Ngô Minh Chánh (27 tuổi, ngụ cùng địa phương) đi đến điểm hẹn.

    Trong lúc hỗn chiến, Vũ chém Cường đứt lìa cẳn tay trái rồi bỏ chạy lên dốc cầu gần đó nhưng bị Cảnh chặn lại. Cảnh định chém Vũ nhưng bị Vũ vung dao chém lại trúng cánh tay phải gây thương tích.

    Sau khi gây án, Vũ đã đến cơ quan công an đầu thú.

    Hoàng Yên (T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/cong-an-no-sung-chan-2-nhom-thanh-nien-mang-theo-ma-tau-hon-chien-a312880.html
    Sự kiện:
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan