+Aa-
    Zalo

    Công chúa đầu tiên trên thế giới qua đời vì Covid-19

    • DSPL

    (ĐS&PL) - Công chúa Maria Teresa của Hoàng gia Bourbon-Parma, Tây Ban Nha qua đời ở tuổi 86 vì Covid-19.

    Công chúa Maria Teresa của Hoàng gia Bourbon-Parma, Tây Ban Nha qua đời ở tuổi 86 vì Covid-19.

    Công chúa Maria Teresa của hoàng gia Bourbon-Parma, Tây Ban Nha.

    Hoàng tử Sixto Enrique de Borbon, Công tước xứ Aranjuez và là em trai của công chúa Maria Teresa, đăng Facebook hôm 27/3 rằng: "Chị gái tôi là Maria Teresa de Borbon Parma và Borbon Busset, một nạn nhân của Covid-19, qua đời tại Paris chiều nay ở tuổi ngoài 80".

    Công chúa là thành viên nhà Bourbon-Parma, một hoàng tộc lâu đời có nguồn gốc ở châu Âu.

    Công chúa sinh ngày 28/7/1933 tại Paris và theo học tại đây. Bà từng là giáo sư tại Đại học Sorbonne ở Paris và giáo sư Xã hội học tại Đại học Complutense ở Madrid, Tây Ban Nha.

    Công chúa Teresa sống độc thân cho tới khi qua đời. Tang lễ của bà diễn ra tại Madrid hôm 27/3.

    Những thành viên hoàng gia đã công khai xác nhận các xét nghiệm dương tính đối với virus SARS-CoV-2 hiện nay có Thái tử Charles (71 tuổi), là người thừa kế của ngai vàng Anh và Hoàng tử Albert II 62 tuổi của Monaco.

    Đầu tháng 3, Quốc vương Tây Ban Nha Felipe IV và vợ của ông, Hoàng hậu Letizia, cho biết đã xét nghiệm âm tính với virus SARS-CoV-2.

    Hiện Tây Ban Nha có hơn 73.235 ca mắc COVID-19, 5.982 ca đã tử vong.

    Thanh Tùng (T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/cong-chua-dau-tien-tren-the-gioi-qua-doi-vi-covid-19-a317325.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan