+Aa-
    Zalo

    Củ khoai từ "khủng" gần 70kg ở Cà Mau

    • DSPL

    (ĐS&PL) - Hai ngày nay, nhiều người hiếu kỳ kéo đến nhà ông Tô Văn Hưng (tỉnh Cà Mau) để xem củ khoai từ “khủng” nặng đến 64 kg mà gia đình ông vừa đào được.

    Hai ngày nay, nhiều người hiếu kỳ kéo đến nhà ông Tô Văn Hưng (48 tuổi, ngụ ấp 8, xã Khánh An, huyện U Minh, tỉnh Cà Mau) để xem củ khoai từ “khủng” nặng đến 64 kg mà gia đình ông vừa đào được.

    Tiếp xúc với phóng viên, ông Hưng kể: “Chiều ngày 29/3, tôi cùng một số chiến hữu ra phía sau nhà tìm khoai từ về luột lai rai, ai dè phát hiện củ khoai “khủng” này. Tôi phải nhờ nhiều người đến phụ đào mới đem củ khoai về được”.

     
     Ông Hưng cho biết, một nhánh khoai đã nặng hơn 5 kg.

    Cũng theo lời ông Hưng, dây khoai từ này nằm trên bờ vuông tôm, cách nhà hơn 100m được ông trồng hơn 3 năm trước. “Củ khoai quá to, với hình thù "dị" nên khi đào lên nó bể ra nhiều nhánh. Tôi tập hợp các nhánh khoai này lại đem cân mới biết củ khoai nặng hơn 64 kg” – ông Hưng nói.

    Theo người dân địa phương, trước khi chuyển dịch sang nuôi tôm, nhiều vùng ở Cà Mau vẫn thường phát hiện nhiều củ khoai có cân nặng, nhưng cao lắm cũng chỉ vài kg, đây là củ khoai mà chưa ai từng thấy.

    Theo Dân Việt

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/cu-khoai-tu-khung-gan-70kg-o-ca-mau-a27523.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.