+Aa-
    Zalo

    Cuộc sống thượng lưu của con gái "vua hàng hiệu" Johnathan Hạnh Nguyễn

    • DSPL

    (ĐS&PL) - Thảo Tiên, ái nữ của Johnathan Hạnh Nguyễn, là một trong những cái tên “nổi đình nổi đám” thuộc “Hội con nhà giàu” trên mạng xã hội quốc tế.

    Thảo Tiên, ái nữ của Johnathan Hạnh Nguyễn, là một trong những cái tên “nổi đình nổi đám” thuộc “Hội con nhà giàu” trên mạng xã hội quốc tế.

    Nguyễn Thảo Tiên (SN 1997) là con gái của vợ chồng doanh nhân Johnathan Hạnh Nguyễn và Thủy Tiên. Ảnh: Vietnamnet

    Thảo Tiên (Jacqueline Nguyen) vẫn luôn được nhiều người ngưỡng mộ bởi cuộc sống xa hoa từ bé. Ảnh: Vietnamnet

    Cô du lịch khắp nơi trên thế giới.  Ảnh: Vietnamnet

    Cũng như các cậu ấm, cô chiêu trong Hội con nhà giàu Việt Nam, Thảo Tiên sở hữu nhiều túi xách với giá trị lên tới cả trăm triệu đồng. Ảnh: Vietnamnet

    Thảo Tiên thường cùng mẹ tham dự tuần lễ thời trang ở nước ngoài. Ảnh: Vietnamnet

    Bộ túi xách thương hiệu đẳng cấp được đặt riêng, in hình Thảo Tiên với giá hàng trăm triệu đồng. Ảnh: Vietnamnet

    Thảo Tiên đã từng được báo chí của Mỹ điểm danh vì cô có một phong cách thời trang tinh tế, thanh lịch, kết hợp trang phục của rất nhiều thương hiệu nổi tiếng thế giới. Ảnh: Dân trí

    Thảo Tiên sở hữu nét đẹp hiện đại với gương mặt khá “Tây” và những đường nét sắc sảo. Cô nàng 9X cũng khiến nhiều người ghen tỵ bởi vóc dáng chuẩn mực.Ảnh: Dân trí

    Được biết, Thảo Tiên cũng là một trợ lý đặc biệt của bà Thủy Tiên trong các chuyến công du họp với các hãng thời trang nổi tiếng khi tranh thủ thời gian rảnh giữa các khóa học. Ảnh: Dân trí

    NGUYỄN QUỲNH (T/h)
    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/cuoc-song-thuong-luu-cua-con-gai-vua-hang-hieu-johnathan-hanh-nguyen-a264112.html
    Sự kiện: Giải trí 24h
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan