+Aa-
    Zalo

    Cựu chủ tịch Đại hội đồng LHQ bị bắt vì nhận hối lộ của Trung Quốc

    • DSPL

    (ĐS&PL) - (ĐSPL) - Ngày 6/10, cựu Chủ tịch Đại hội đồng Liên hợp quốc (LHQ) khóa 68, ông John Ashe, đã bị bắt giữ với cáo buộc nhận hối lộ của các doanh nghiệp từ Macau,Trung Quốc

    (ĐSPL) - Ngày 6/10, cựu Chủ tịch Đại hội đồng Liên hợp quốc (ĐHĐ LHQ) khóa 68, ông John Ashe, đã bị các nhà điều tra liên bang Mỹ bắt giữ với cáo buộc nhận hối lộ của các doanh nghiệp từ Macau, Trung Quốc.

    Ông John Ashe - cựu chủ tịch Đại hội đồng Liên Hợp Quốc vừa bị bắt.

    NY Times và Reuters đưa tin, John Ashe, cựu đại sứ của Antigua và Barbuda tại LHQ, người giữ chức Chủ tịch Đại hội đồng LHQ từ 2013 tới 2014, bị buộc tội nhận hối lộ hơn 1,3 triệu USD của các doanh nhân Trung Quốc, gồm cả của tỷ phú Ng Lap Seng.

    "Để đổi lấy những chiếc đồng hồ Rolex, một sân bóng rổ và những bộ đồ hàng hiệu, John Ashe bán cả bản thân và thể chế toàn cầu ông lãnh đạo. Bởi lòng tham, họ đã biến Liên Hợp Quốc thành nơi thu lợi nhuận", Thẩm phán Liên bang Preet Bharara tuyên bố.

    Luật sư Preet Bharara, người tuyên bố vụ bắt giữ ông Ashe và 4 bị can khác, cho hay, cuộc điều tra có thể dẫn tới nhiều cáo trạng hơn nữa khi nhà chức trách Mỹ đang tìm hiểu xem liệu tham nhũng có xảy ra thường xuyên tại LHQ hay không. "Nếu được chứng minh, những cáo buộc ngày hôm nay sẽ xác nhận tình trạng tham nhũng hoành hành ở nhiều cấp chính phủ và địa phương cũng lan tới LHQ", ông Bharara nói.

    Tổng thư ký LHQ Ban Ki-moon bị "sốc và đau lòng" về cáo buộc trên, phát ngôn viên của ông là Stephane Dujarric nói. LHQ không được thông báo trước về vụ điều tra song sẽ hợp tác nếu được yêu cầu, phát ngôn viên trên cho hay. 

    Tin tức từ TTXVN cho biết, ngoài ông John Ashe còn có 5 nhân vật khác cũng nằm trong cáo trạng, gồm đại gia bất động sản Macau, ông Ng Lap Seng và phụ tá Jeff C. Yin (đã bị bắt giữ từ hôm 19/9) với cáo buộc đã gian dối về mục đích sử dụng 4,5 triệu USD tiền mặt họ chuyển vào Mỹ kể từ năm 2013; Phó Phái đoàn Thường trực Cộng hòa Dominican, ông Francis Lorenzo, với cáo buộc đã trợ giúp ông Ng Lap Seng hối lộ ông John Ashe; Giám đốc Điều hành Shiwei Yan và Giám đốc Tài chính Heidi Hong Piao của một tổ chức phi chính phủ tại thành phố New York.

    Trang tin AFP dẫn một báo cáo của cơ quan điều tra của Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) rằng Ng Lap Seng và Yin đã 7 lần đến Mỹ từ tháng 7/2013 đến tháng 9/2013. Mỗi lần họ mang theo khoảng từ 200.000 USD đến 900.000 USD.

    Theo cáo trạng, thông qua những người trung gian, ông Ng đã hối lộ cựu Chủ tịch Đại hội đồng LHQ Ashe hơn 500.000 USD để nói với Tổng thư ký LHQ rằng cần xây dựng trung tâm hội nghị của LHQ tại Macau, dự án trị giá hàng tỷ USD. Ông Ashe cũng bị buộc tội nhận hơn 800.000 USD từ các doanh nhân Trung Quốc để ủng hộ cho các lợi ích của họ tại LHQ và Antigua...

    Ông John Ashe cũng bị cáo buộc đã hai lần gian lận thuế liên quan tới vụ việc này trong giai đoạn 2011-2014.

    Cáo trạng cho thấy ông John Ashe nhận hối lộ dưới nhiều hình thức, gồm cả khoản chi cho một kỳ nghỉ gia đình tới New Orleans, chi phí xây dựng một sân bóng rổ trị giá 30.000 USD tại nhà ở Dobbs Ferry, New York. Từ năm 2012 tới 2014, các cá nhân và chính phủ nước ngoài đã chuyển vào tài khoản cá nhân của cựu Chủ tịch này hơn 3 triệu USD.

    Ông John Ashe đã có một cuộc sống xa hoa nhờ những khoản tiền hối lộ. Theo cáo trạng, ông Ashe đã chi 59.000 USD để mua các bộ complê may tay tại Hong Kong trong năm 2013-2014; mua 2 đồng hồ Rolex đầu năm 2014 trị giá 54.000 USD và hồi cuối năm 2014 đã chi 40.000 USD để mua trả góp một chiếc xe hạng sang hiệu BMW X5 cũng như bỏ ra 69.000 USD để đăng ký thành viên một câu lạc bộ tại bang South Carolina.

    Theo cáo trạng, cựu Chủ tịch ĐHĐ LHQ John Ashe đã trở thành công dân hợp pháp của Mỹ vào khoảng năm 2000. Tại thời điểm hiện nay, ông Ashe cũng không còn là nhà ngoại giao, và chỉ được hưởng quyền miễn trừ ngoại giao đối với hành vi liên quan tới các vị trí chính thức. Tuy nhiên, sự miễn trừ đó không bảo vệ ông Ashe khỏi việc bị bắt giữ và cũng không giúp ông tránh được những truy tố liên quan tới các hành động bên ngoài tư cách là nhà ngoại giao.

    Hiện tại, giới chức trách Mỹ vẫn đang tiếp tục quá trình điều tra. Luật sư Preet Bharara, quận Manhattan cho biết cuộc điều tra có thể đưa ra nhiều cáo buộc hơn nữa và có thể sẽ phanh phui được thêm một số quan tham trong nội bộ Liên Hợp Quốc.

    John Ashe sinh ngày 20/08/1954 tại đảo Antigua, đất nước Antigua và Barbuda. Ông từng là Đại sứ của Antigua và Barbuda tại Liên hợp quốc và được bầu làm Chủ tịch Đại hội đồng Liên Hợp Quốc khóa 68 (2013-2014).

    GIA BẢO(Tổng hợp)

    Video tin tức được xem nhiều:

    [mecloud]S4UoD48fgq[/mecloud]

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/cuu-chu-tich-dai-hoi-dong-lhq-bi-bat-vi-nhan-hoi-lo-cua-trung-quoc-a113886.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.