+Aa-
    Zalo

    Đà Nẵng: 3 giờ chiến đấu với "giặc lửa", khống chế thành công đám cháy rừng tự nhiên

    • DSPL

    (ĐS&PL) - Sau 3 giờ nỗ lực dập lửa, đám cháy rừng tự nhiên tại Đà Nẵng đã được khống chế thành công. Song, thống kê ban đầu có tới 2ha rừng bị thiêu rụi.

    Sau 3 giờ nỗ lực dập lửa, đám cháy rừng tự nhiên tại Đà Nẵng đã được khống chế thành công. Song, thống kê ban đầu có tới 2ha rừng bị thiêu rụi.

    [presscloud]10782[/presscloud]

    Nguồn video: PLO

    Theo thông tin ban đầu trên báo Tiền Phong, chiều 7/7, đám cháy xuất phát từ khu rừng tự nhiên thuộc tổ 77, sát khu khu dân cư Thanh Vĩnh (phường Hòa Khánh Bắc, quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng).

    Sau khi phát hiện, chính quyền địa phương đã huy động nhiều lực lượng dân quân, kiểm lâm, quân đội tham gia dập lửa.

    Ngoài ra, gần 100 cán bộ chiến sĩ Trung đoàn 971, Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Đà Nẵng cũng được huy động tới hiện trường.

    Đám cháy bất ngờ bùng phát trên đỉnh núi Thanh Vinh. Ảnh: VOV

    Sau khoảng 3 tiếng, đám cháy cơ bản được khống chế, các lực lượng cũng ngăn chặn ngọn lửa cháy lan ra khu dân cư. Thống kê ban đầu khoảng 2ha rừng đã bị thiêu rụi.

    Trao đổi với báo VOV, ông Nguyễn Hữu Thiết, Phó Chủ tịch UBND quận Liên Chiểu cho biết, đám cháy không lớn nhưng do gần khu vực dân cư và khu vực núi dốc thẳng đứng nên việc tiếp cận, chữa cháy khó khăn. Đám cháy xảy ra giữa lưng chừng núi khu vực Thanh Vinh của phường Hòa Khánh Bắc nên không thể đưa phương tiện cơ giới nên dập lửa mà chủ yếu chữa cháy thủ công.

    Đội cứu hộ nỗ lực dập tắt đám cháy rừng tự nhiên ở Đà Nẵng. Ảnh: PLO

    Cũng theo ông Nguyễn Hữu Thiết: “Giờ còn khói và chúng tôi đang triển khai lực lượng lên dập khói. Tuy nhiên, việc tiếp cận khu vực cháy cũng rất khó khăn, phải đi rất xa, vách núi đứng quá khó tiếp cận”.

    Nguyễn Phượng(T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/da-nang-3-gio-chien-dau-voi-giac-lua-khong-che-thanh-cong-dam-chay-rung-tu-nhien-a283195.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan