+Aa-
    Zalo

    Đà Nẵng: Hai bé gái sinh đôi tử vong nghi bị cho uống thuốc độc

    (ĐS&PL) - Thông tin ban đầu, tối 5/4, ông nội tới thăm thì phát hiện hai bé gái sinh đôi tử vong, trên bàn có một bức thư còn người mẹ thì không có ở nhà.

    Theo Người Lao Động, khoảng 16h40 ngày 5/4, ông Huỳnh Công Lâm (SN 1955, quê xã Đại Phong, Đại Lộc, Quảng Nam) đến thăm 2 cháu nội tại nhà trên đường Hòa Liên 4 (xã Hòa Liên, huyện Hòa Vang, TP Đà Nẵng).

    da nang hai be gai sinh doi tu vong nghi bi me dau doc
    Hiện trường vụ việc. Ảnh: Báo Pháp Luật TP.HCM

    Tại đây, ông Lâm phát hiện hai cháu H.T.H.A. và H.T.T.A.(cùng SN 2021) trong tình trạng bất tỉnh, sùi bọt mép nằm trên giường. Qua kiểm tra cả hai cháu đã tử vong.

    Thời điểm này, người mẹ tên là T.T.M (41 tuổi) không có ở nhà, trên bàn trong phòng khách là có để một bức thư.

    Đại diện lãnh đạo xã Hòa Liên cho biết, nguyên nhân hai bé tử vong ban đầu nghi do bị đầu độc.

    “Người mẹ của hai bé gái sinh đôi có dấu hiệu bị trầm cảm.”, người này cũng thông tin thêm.

    Thời điểm xảy ra vụ việc, cha của 2 cháu bé đang đi làm tại tỉnh Quảng Ngãi, thông tin báo Lao Động.

    Nhận tin báo, các lực lượng chức năng có mặt điều tra nguyên nhân, truy tìm tung tích người mẹ./.

    Thùy Dung(t/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/da-nang-hai-be-gai-sinh-doi-tu-vong-nghi-bi-cho-uong-thuoc-doc-a571296.html
    Sự kiện: Đời sống 24h
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan