+Aa-
    Zalo

    Đại gia Việt chi hàng trăm triệu săn hoa Tết... độc, dị, lạ

    • DSPL

    (ĐS&PL) - Thị trường hoa kiểng trong nước bắt đầu sôi động, nhiều đơn vị phân phối cũng đã và đang tất bật chuẩn bị các đơn hàng nhập khẩu nhằm phục vụ cho các đại gia.

    Thị trường hoa kiểng trong nước bắt đầu sôi động, nhiều đơn vị phân phối cũng đã và đang tất bật chuẩn bị các đơn hàng nhập khẩu nhằm phục vụ cho các đại gia, người chơi hoa Tết Nguyên đán 2019.

    Lan đột biến được săn lùng

    Loài lan được mệnh danh là “vàng của Kinabalu”.

    Cũng như các năm trước, năm nay, các loại lan đột biến được cho là hàng hiếm với giá bán khá "chát". Thực tế, hiện nay, nhiều điểm đang nhận đặt hàng loài lan độc đáo này.

    Trao đổi với PV báo ĐS&PL bà Trần Ái Vy, chủ một shop hoa trên đường Võ Thị Sáu, quận 3 (TP.HCM) cho biết: “Hài râu (có hai râu hai bên chiếc hài) đột biến có giá 4,6 triệu đồng/cây. Đây là loại hàng gieo hạt, xuất xứ từ Đức. Khách hàng muốn mua thì phải đặt hàng trước 1 tháng”.

    Cũng theo bà Vy, việc nhập hoa từ châu Âu, đặc biệt là Đức về Việt Nam hết sức khó khăn, chứ không phải như lan nhập Thái Lan, Trung Quốc hay Philippines. “Hơn nữa, số lượng các loại hoa này rất ít trên thị trường, do đó để đặt hàng không dễ chút nào. Nếu khách đặt cũng chưa biết chính xác ngày nào hoa sẽ về Việt Nam”, bà Vy nhấn mạnh.

    Tại một điểm khác, hoa lan giả hạc (phi điểu) được chủ shop là anh Bùi Thanh Huy giới thiệu: "Chỉ khi nào anh sở hữu dòng lan này mới thấy hết vẻ đẹp của nó. Giá đang bán là 5 triệu đồng/cây”.

    Cũng theo anh Huy, lá hoa lan giả hạc bản to, dày cứng nhưng không quá dài, màu sắc lá bắt mắt, củ to nên được khách hàng ưa chuộng trưng Tết năm nay. Như vậy, để có được chậu hoa lan “hoành tráng” kiểu này (khoảng 20 cây/chậu) khách hàng cũng phải bỏ ra ít nhất từ 100 - 200 triệu đồng.

    Bên cạnh hoa lan đột biến, lan hồ điệp cắm chậu cũng hứa hẹn sẽ “làm mưa làm gió” trên thị trường. Về giá cả, chơi hoa chậu thì tùy theo người đặt, có thể vài ba triệu đồng/chậu đến hàng trăm triệu đồng/chậu. Năm nay, thị trường đang ghi nhận có những chậu lan giá “khủng” khoảng 40 – 60 triệu đồng.

    Theo khảo sát của PV, tại một shop hoa ở quận 1, TP.HCM đang giới thiệu chậu lan hồ điệp mang tên "Đa sắc mừng xuân 2019" có giá 55 triệu đồng. Chậu hoa này được ghép bởi nhiều cành hoa lan hồ điệp với đủ màu sắc. Tương tự, một điểm khác trên đường Tú Xương, quận 3 cũng cho ra mắt chậu hoa lan hồ điệp với giá 45 triệu đồng...

    Chị Trần Thị Hải, chủ shop hoa lan trên đường Pasteur, quận 3 cho biết: "Người chơi lan hồ điệp ngày càng có yêu cầu cao hơn. Chẳng hạn, thay vì chỉ cần một vài cành thì nay họ yêu cầu sản phẩm phải theo phong thủy, hợp tuổi và quan trọng nhất là hợp “gu” làm ăn".

    Hoa nhập khẩu khan hiếm, đắt đỏ

    Nhiều người đang chi ra hàng chục triệu để săn tìm lan ghép gỗ lũa.

    Hoa lan Rothschild cũng được một số đại gia săn đón, vì nó được cho là mang lại may mắn cho cả năm, vì nó được mệnh danh là “vàng của Kinabalu”. Xuất xứ của loài lan này là ở vùng Kinabalu (Malaysia), nơi duy nhất loài hoa này còn sinh sống kể từ khi bị con người khai thác đến gần như tuyệt chủng. Bên cạnh vẻ đẹp hiếm có, loài hoa này 15 năm mới nở hoa một lần. Do đó, để được sở hữu một cành “vàng của Kinabalu”, người ta cũng phải bỏ ra mức giá siêu khủng, khoảng 5.000 - 6.000 USD/cành (khoảng 110 - 130 triệu đồng).

    "Cũng có người đang săn tìm và đặt hàng nhưng chúng tôi không dám chắc là có hay không. Tuy nhiên, chúng tôi vẫn đang ghi nhận đơn hàng và liên hệ với đối tác tại Malaysia để tìm nguồn cung", chị Bùi Thị Mai, chủ một cửa hàng hoa trên đường Võ Thị Sáu, quận 3 cho biết.

    Ngoài ra, theo tìm hiểu của PV, hiện nay nhiều người đang chi ra hàng chục triệu để săn tìm lan ghép gỗ lũa. Bản thân gỗ lũa đã quý nay càng quý hơn khi được ghép với các loại lan quý khác.

    Nghệ nhân Trương Viết Hòa, chủ cơ sở hoa kiểng Hòa Trương, quận 12, cho biết: "Ngày nay, người ta chơi lan không chỉ gò bó trong chậu, hay ghép vào các loại cây thông thường nữa mà bây giờ bắt đầu ghép vào các loại gỗ quý, nhất là gỗ lũa".

    Tùy vào hình dáng, sự quý hiếm của gỗ lũa và cả lan để định giá có khi vài ba chục triệu đồng/chậu. Các loại đẹp, độc về dáng, thế thì cả trăm triệu đồng/chậu là chuyện thường. Cũng theo nghệ nhân Hòa, những loại lan này chủ yếu bán cho người chơi là phần nhiều, còn người “thưởng thức hoa” thì ít mua, vì họ thấy đắt.

    Nhà phong thủy Hồ Tấn Lộc, Giám đốc công ty An Nam cho rằng: "Chơi hoa là thú vui tao nhã của nhiều người, tuy nhiên phải biết lựa chọn để phù hợp với hoàn cảnh. Đầu tiên là phải bảo vệ sức khỏe cho gia chủ, tránh mua các loại hoa độc, nhất là nhà có trẻ nhỏ. Kế đến là phải vừa túi tiền".

    "Tuy nhiên, yếu tố quan trọng hơn là người chơi phải biết về loài hoa đó, ít ra nó có ý nghĩa gì, có hợp phong thủy và mang lại may mắn hay không. Tôi thấy hiện nay, có nhiều người mua hoa về trưng Tết nhưng không hiểu gì cả, miễn có tiền là mua, thậm chí chi hàng chục, hàng trăm triệu đồng. Như thế rất lãng phí", ông Lộc chia sẻ thêm.

    Ông Trần Thanh Hải, một nhà nghiên cứu về lan ở quận 6, cho biết: “Mọi người phải biết rằng, với vài triệu cá thể lan may ra mới có một cá thể đột biến. Nó hiếm và quý như vậy nên khách không thể hỏi là có liền”.

    Dương Thanh Tùng

    Bài đăng trên ấn phẩm báo in Đời sống & Pháp luật số 6

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/dai-gia-viet-chi-hang-tram-trieu-san-hoa-tet-doc-di-la-a258925.html
    Sự kiện: Đời sống 24h
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan