+Aa-
    Zalo

    Đại tá Phan Công Bình tái đắc cử Bí thư Đảng ủy Công an tỉnh Quảng Ngãi

    • DSPL

    (ĐS&PL) - Đại tá Phan Công Bình, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ngãi tái đắc cử Bí Thư Đảng ủy Công an tỉnh Quảng Ngãi nhiệm kỳ 2020 – 2025.

    Đại tá Phan Công Bình, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ngãi tái đắc cử Bí Thư Đảng ủy Công an tỉnh Quảng Ngãi nhiệm kỳ 2020 – 2025.

    Ban chấp hành Đảng bộ Công an tỉnh Quảng Ngãi lần thứ XXII - Ảnh: Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Quảng Ngãi

    Trong hai ngày 17 và 18/8, Đảng bộ Công an tỉnh Quảng Ngãi đã tổ chức thành công Đại hội đại biểu lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020-2025.

    Đại hội đã nghiêm túc kiểm điểm, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ nhiệm kỳ 2015 - 2020. Các đại biểu dự Đại hội đã tập trung thảo luận, đóng góp ý kiến vào báo cáo chính trị, đồng thời biểu quyết thông qua mục tiêu, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020 – 2025.

    Đại hội đã bầu 21 đại biểu vào Ban Chấp hành Đảng bộ Công an tỉnh, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Tại phiên họp đầu tiên, Ban Chấp hành đã bầu Ban Thường vụ Đảng ủy Công an tỉnh. Đại tá Phan Công Bình, Giám đốc Công an tỉnh tái đắc cử Bí thư Đảng ủy Công an tỉnh Quảng Ngãi nhiệm kì 2020-2025.

    Đại tá Trần Văn Mạnh, Phó Giám đốc Công an tỉnh được bầu giữ chức Phó Bí thư Đảng uỷ Công an tỉnh. Đại hội cũng đã bầu Đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi lần thứ XX gồm 11 đại biểu.

    Trước đó, đầu tháng 5/2020, bộ Công an điều động Đại tá Phan Công Bình, Phó Giám đốc Công an tỉnh Bình Định về Quảng Ngãi giữ chức Giám đốc công an tỉnh này. Cơ quan có thẩm quyền cũng chỉ định Đại tá Bình giữ chức Bí Thư Đảng ủy Công an tỉnh.

    Cự Giải(T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/dai-ta-phan-cong-binh-tai-dac-cu-bi-thu-dang-uy-cong-an-tinh-quang-ngai-a335525.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan