+Aa-
    Zalo

    Đại tá Vũ Hồng Văn tái đắc cử Bí thư Đảng ủy Công an tỉnh Đồng Nai

    • DSPL

    (ĐS&PL) - Đại tá Vũ Hồng Văn, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai đã tái đắc cử Bí thư Đảng ủy Công an tỉnh khóa XII (nhiệm kỳ 2020-2025).

    Đại tá Vũ Hồng Văn, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai đã tái đắc cử Bí thư Đảng ủy Công an tỉnh khóa XII (nhiệm kỳ 2020-2025).

    Đại tướng Tô Lâm tặng hoa chúc mừng Bí thư Đảng ủy Công an tỉnh Đồng Nai Vũ Hồng Văn - Ảnh: Báo Đồng Nai

    Ngày 5/8, Đảng bộ Công an tỉnh Đồng Nai tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020-2025. Tham dự có đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Công an.

    Tại Đại hội, Ban chấp hành Đảng bộ Công an tỉnh Đồng Nai đã bầu Ban Thường vụ Đảng ủy Công an tỉnh. Trong đó, Đại tá Vũ Hồng Văn, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai đã tái đắc cử Bí thư Đảng ủy Công an tỉnh khóa XII (nhiệm kỳ 2020-2025).

    Đại tá Trần Tiến Đạt tái đắc cử Phó Bí thư, đồng thời được bầu giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Đảng ủy Công an tỉnh.

    Phát biểu tại Đại hội, Bộ trưởng Tô Lâm biểu dương những kết quả, thành tích mà Đảng bộ Công an tỉnh Đồng Nai đã đạt được trong nhiệm kỳ qua.

    Bộ trưởng Tô Lâm yêu cầu Đảng bộ Công an tỉnh Đồng Nai tiếp tục triển khai đồng bộ, kéo giảm các loại tội phạm, góp phần xây dựng xã hội ổn định, người dân được sống trong môi trường bình yên... quản lý chặt địa bàn, tập trung đấu tranh triệt xóa các băng, nhóm tội phạm, không để bất an trong nhân dân.

    Phát biểu bế mạc đại hội, Đại tá Vũ Hồng Văn kêu gọi tất cả các cấp ủy, tổ chức Đảng và toàn thể đảng viên, cán bộ - chiến sĩ Công an Đồng Nai tiếp tục phát huy truyền thống tốt đẹp cùng với Ban chấp hành đoàn kết phát huy ưu điểm, khắc phục khó khăn; tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng; nêu cao tinh thần trách nhiệm, giữ vững kỷ luật, kỷ cương; tổ chức nghiên cứu, quán triệt sâu sắc, tuyên truyền sâu rộng về kết quả đại hội; khẩn trương xây dựng, triển khai các chương trình, kế hoạch hành động để nhanh chóng đưa nghị quyết vào cuộc sống; khơi dậy phong trào thi đua yêu nước sâu rộng, quyết tâm xây dựng công an Đồng Nai bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ, phấn đấu hoàn thành thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ mà nghị quyết đại hội đã đề ra.

    Cự Giải(T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/dai-ta-vu-hong-van-tai-dac-cu-bi-thu-dang-uy-cong-an-tinh-dong-nai-a333574.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan