+Aa-
    Zalo

    Đắk Lắk: Mưa lớn làm hàng trăm ngôi nhà bị ngập, một người tử vong do bị lũ cuốn

    • DSPL

    (ĐS&PL) - Mưa lớn cùng với thủy điện xả lũ khiến nhiều địa phương tại tỉnh Đắk Lắk chịu thiệt hại nặng nề, một người tử vong do bị lũ cuốn.

    Mưa lớn cùng với thủy điện xả lũ khiến nhiều địa phương tại tỉnh Đắk Lắk chịu thiệt hại nặng nề, một người tử vong do bị lũ cuốn. 

    Mưa lớn kéo dài ở Đắk Lắk khiến hàng trăm ngôi nhà bị ngập. Ảnh: Công Lý

    Báo Công Lý đưa tin, theo Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Đắk Lắk cho biết, do ảnh hưởng của nhiễu động gió đông trên cao, từ ngày 6 đến ngày 8/8 trên địa bàn tỉnh đã có mưa to đến rất to gây thiệt hại về người và tài sản.

    Theo báo cáo nhanh của Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn huyện Ea Súp, mưa lớn đã gây thiệt hại đến sản xuất nông nghiệp của người dân. Trong đó, diện tích cây trồng bị ngập 6.010ha; 614 ngôi nhà bị ngập; 167 con gia súc, 1.211 con gia cầm bị chết. Bên cạnh đó, nhiều tuyến đường giao thông bị ngập sâu, sạt lở chia cắt các thôn, các xã.

    Ngoài ra, hầu hết các xã có hệ thống kênh mương bị ngập, sạt lở (14km kênh chính đông, kênh chính Tây; 35km kênh cấp I, các tuyến kênh nhánh chưa thống kê được). 

    Tại huyện Buôn Đôn, mưa lớn gây ngập lụt cục bộ, chia cắt giao thông một số điểm. Khoảng 145 nhà dân ngập lụt, 362 ha hoa màu bị nước nhấn chìm, hơn 1.500 gia súc, gia cầm bị lũ cuốn trôi.

    Sáng 8/8, thông tin trên Zing.vn, ông Ngô Minh Đức, Chủ tịch UBND xã Quảng Hiệp, huyện Cư M’gar, tỉnh Đắk Lắk cho biết mưa lớn kéo dài khiến ông Hoàng Trung Tùng (60 tuổi, ngụ thôn Hiệp Kết, xã Quảng Hiệp) bị nước cuốn trôi dẫn đến tử vong.

    Theo ông Đức, gia đình ông Tùng sống trong rẫy, cách suối Ea Tul khoảng 50 m. Trưa 7/8, ông Tùng đi dọc con suối và bị trượt chân xuống nước. Do mực nước lớn, chảy xiết, ông Tùng bị cuốn trôi.

    Khoảng 1 giờ sau, lực lượng cứu hộ phát hiện thi thể ông Tùng cách vị trí bị cuốn trôi khoảng 3 km.

    Được biết, trước tình hình mưa lũ kéo dài, Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh Đắk Lắk đã chỉ đạo, huy động 555 lượt chiến sĩ đến các địa bàn các huyện Ea Súp, Buôn Đôn, Cư M’gar và TP.Buôn Ma Thuột để kịp thời ứng cứu, giúp người dân sơ tán khỏi vùng nguy hiểm, di chuyển tài sản đến nơi an toàn.

    Bạch Hiền (t/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/dak-lak-mua-lon-lam-hang-tram-ngoi-nha-bi-ngap-mot-nguoi-tu-vong-do-bi-lu-cuon-a287774.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan