+Aa-
    Zalo

    Dân dùng dây kéo thi thể đang nổi trên sông vào bờ

    • DSPL

    (ĐS&PL) - Phát hiện thi thể người đàn ông nổi cạnh bờ sông Rạch Chiếc, người dân địa phương đã dùng dây kéo thi thể vào bờ.

    Phát hiện thi thể người đàn ông nổi cạnh bờ sông Rạch Chiếc, người dân địa phương đã dùng dây kéo thi thể vào bờ.

    Chiều 12/3, một số người dân sống cạnh bờ sông Rạch Chiếc (đoạn cuối đường Gò Cát, KP4, phường Phú Hữu, quận 9, TP HCM) hoảng hốt khi thấy thi thể một người đàn ông bị sóng đánh tấp vào trong bờ.

    Sợ nước cuốn trôi thi thể đi, người dân đã dùng dây kéo thi thể nạn nhân vào rồi báo với cơ quan chức năng.

    Hiện trường phát hiện thi thể nổi trên sông - Ảnh: Báo Bảo vệ Pháp luật

    Nhận thông tin, Công an phường Phú Hữu và Đội điều tra tổng hợp công an quận 9 có mặt khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai các nhân chứng.

    Thi thể là người đàn ông khoảng 35 - 40 tuổi, mặc áo thun màu vàng, quần ka ki màu xám trên người không có giấy tờ tuỳ thân.

    Đến tối cùng ngày, thi thể nạn nhân đã được đưa về nhà xác Bình Hưng Hoà để tiếp tục khám nghiệm tử thi.

    Hiện nguyên nhân sự việc cũng như danh tính nạn nhân đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

    Trước đó, người dân trong phường Phú Hậu (TP Huế, Thừa Thiên Huế) ngày 10/3 phát hiện thi thể một người đàn ông nổi trên sông Hương. Nhận tin báo, lực lượng chức năng đã đến hiện trường điều tra sự việc và trục vớt lên bờ. Nạn nhân tên Hoàng (40 tuổi, trú phường Phú Hậu).

    Theo người nhà, anh Hoàng rời khỏi nhà ngày 8/3. Trước khi đi, nạn nhân có nói là đi nhảy cầu tự tử.

    Sau khi tiến hành các thủ tục theo pháp luật, cơ quan chức năng đã bàn giao thi thể cho người nhà về lo hậu sự. Nạn nhân đã có vợ và 3 con nhỏ.

    Cự Giải (T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/dan-dung-day-keo-thi-the-dang-noi-tren-song-vao-bo-a266283.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan