+Aa-
    Zalo

    Đảng đoàn Hội Luật gia Việt Nam làm việc với Thường trực Tỉnh ủy Bến Tre

    (ĐS&PL) - Công tác hoạt động của Hội Luật gia tỉnh Bến Tre đạt được nhiều kết quả quan trọng, chất lượng và hiệu quả hoạt động được nâng cao.

    Ngày 22/8, tại Tỉnh ủy Bến Tre, Đảng đoàn Hội Luật gia Việt Nam đã có buổi làm việc với Thường trực Tỉnh ủy Bến Tre về công tác phối hợp lãnh đạo, chỉ đạo công tác Hội Luật gia tỉnh đáp ứng nhu cầu trong tình hình mới.

    Về phía Hội Luật gia Việt Nam có Luật gia Trần Công Phàn, Phó Bí thư Đảng đoàn, Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Hội Luật gia Việt Nam, Đại biểu Quốc hội khóa XV, Trưởng đoàn công tác; Luật gia Lương Mai Sao, Ủy viên Đảng đoàn, Chánh Văn phòng Đảng đoàn, Trưởng ban Tổ chức - Cán bộ Hội Luật gia Việt Nam; Luật gia Võ Thị Kim Hồng, Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Hội, Chủ tịch Hội Luật gia Tp.HCM; Luật gia Vũ Thế Lân, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Hội, Phó Chánh Văn phòng Trung ương Hội; Luật gia Đặng Đình Thịnh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Hội, Giám đốc Trung tâm tư vấn pháp luật tại Tp.HCM.

    Về phía tỉnh Bến Tre, có bà Hồ Thị Hoàng Yến, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bến Tre và cùng đại diện các sở, ban ngành của tỉnh.

    dang doan hoi luat gia viet nam lam viec voi thuong truc tinh uy ben tre dspl 1
    Quang cảnh buổi làm việc

    Báo cáo với đoàn công tác về kết quả lãnh đạo, chỉ đạo đối với công tác của Hội Luật gia tỉnh Bến Tre, Luật gia Trương Văn Dũ, Phó Chủ tịch Hội Luật gia tỉnh Bến Tre cho biết, Hội Luật gia tỉnh Bến Tre được thành lập năm 1995, trên cơ sở Công văn số 170/CV-UB, ngày 25/3/1995 của UBND tỉnh về việc chấp thuận thành lập Hội Luật gia tỉnh Bến Tre và Quyết định số 157/QĐ-HLGVN, ngày 10/6/1995 của Ban Thường vụ Hội Luật gia Việt Nam về việc công nhận việc thành lập Hội Luật gia tỉnh Bến Tre.

    Được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương Hội Luật gia Việt Nam, sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, UBND tỉnh, công tác Hội Luật gia tỉnh thực hiện đạt được nhiều kết quả quan trọng, chất lượng và hiệu quả hoạt động được nâng cao, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội của tỉnh thời gian qua.

    dang doan hoi luat gia viet nam lam viec voi thuong truc tinh uy ben tre dspl 2
    Luật gia Trương Văn Dũ báo cáo tại buổi làm việc.

    Hội Luật gia các cấp trong tỉnh nỗ lực phấn đấu, thực hiện nghiêm sự chỉ đạo của Trung ương Hội Luật gia Việt Nam, của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh; các mặt công tác của Hội tiếp tục được duy trì và có bước phát triển tích cực; trong đó, công tác xây dựng, phát triển tổ chức Hội luôn được quan tâm, thực hiện tốt, đội ngũ cán bộ làm công tác Hội nhiệt tình; năng lực, trình độ và kỹ năng công tác từng bước nâng lên; công tác phát triển Hội viên có bước phát triển cả về số lượng và chất lượng.

    Ban Chấp hành Hội Luật gia tỉnh Bến Tre hiện tại có 19 đồng chí, trong đó 4 đồng chí là thành viên Ban Thường trực với 8 Hội Luật gia cấp huyện, 12 Chi hội cơ sở thuộc tỉnh hội; 122 Chi hội cơ sở thuộc Hội cấp huyện; tổng số hiện có 1.575 hội viên.

    Tổ chức thuộc Hội Luật gia tỉnh gồm: 5 trung tâm tư vấn pháp luật với 14 tư vấn viên và 12 luật sư tham gia; Hội Luật gia huyện Mỏ Cày Bắc có sáng kiến thành lập 13 tổ tư vấn pháp luật cộng đồng trực thuộc Hội Luật gia huyện, hoạt động từ đầu năm 2018 đến nay; các tổ tư vấn pháp luật đặt tại Văn phòng UBND các xã, thị trấn do Chi hội Luật gia cơ sở phân công hội viên thực hiện tư vấn khi người dân có yêu cầu.

    dang doan hoi luat gia viet nam lam viec voi thuong truc tinh uy ben tre dspl 3
    Luật gia Trần Công Phàn phát biểu tại buổi làm việc.

    Hội Luật gia tỉnh xây dựng được 12 hội viên tham gia tố tụng và được các cơ quan tư pháp chấp nhận tham gia tố tụng trên tất cả các lĩnh vực khi có yêu cầu của người dân.

    Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, các cấp Hội tập trung đóng góp ý kiến 268 dự thảo Bộ luật, Luật và các văn bản quy phạm pháp luật khác của Trung ương và địa phương theo yêu cầu của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bến Tre và của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp trong tỉnh, đã đóng góp tích cực vào việc xây dựng và hoàn thiện chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước; nhiều ý kiến đóng góp của Hội Luật gia được Đoàn đại biểu Quốc hội, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, huyện ghi nhận.

    dang doan hoi luat gia viet nam lam viec voi thuong truc tinh uy ben tre dspl 4
    dang doan hoi luat gia viet nam lam viec voi thuong truc tinh uy ben tre dspl 5
    Luật gia Lương Mai Sao nêu ý kiến tại buổi làm việc.

    Phát biểu tại buổi làm việc, bà Hồ Thị Hoàng Yến cho biết, Hội luật gia các cấp của tỉnh đã đóng góp tích cực trong công tác tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý, hòa giải ở cơ sở. Từ đó, góp phần nâng cao hiệu quả công tác phòng chống tội phạm, vi phạm pháp luật, góp phần bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, công dân.

    dang doan hoi luat gia viet nam lam viec voi thuong truc tinh uy ben tre dspl 61
    Bà Hồ Thị Hoàng Yến, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bến Tre.

    Tại buổi làm việc, Tỉnh ủy Bến Tre kiến nghị Đảng đoàn Hội Luật gia Việt Nam chỉ đạo Hội Luật gia Việt Nam chủ trì, phối hợp hướng dẫn việc thực hiện Điều lệ Hội Luật gia Việt Nam về việc giải thể các tổ chức của Hội.

    Luật gia Trần Công Phàn ghi nhận những kiến nghị đề xuất của Tỉnh ủy Bến Tre và sẽ tổng hợp để báo cáo cấp có thẩm quyền. Đồng thời, bày tỏ sự vui mừng khi Hội Luật gia tỉnh Bến Tre được Tỉnh ủy Bến Tre, các cấp ngành trong tỉnh quan tâm, tạo điều kiện để Hội luật gia hoàn thành tốt nhiệm vụ. Luật gia Trần Công Phàn mong muốn, thời gian tới, Hội Luật gia tỉnh Bến Tre làm tốt hơn nữa vai trò, nhiệm vụ của mình nhằm góp phần cho sự phát triển của tỉnh.

    Theo Người Đưa Tin Pháp luật

    Link nguồn: https://www.nguoiduatin.vn/dang-doan-hoi-luat-gia-vn-lam-viec-voi-thuong-truc-tinh-uy-ben-tre-a622798.html

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/dang-doan-hoi-luat-gia-viet-nam-lam-viec-voi-thuong-truc-tinh-uy-ben-tre-a587837.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan