+Aa-
    Zalo

    Đánh bom liều chết ở Somalia, 2 người thiệt mạng

    • DSPL

    (ĐS&PL) - Một quan chức an ninh cho biết ít nhất hai nhân viên an ninh thiệt mạng và một số người khác bị thương trong một vụ đánh bom liều chết ở miền Nam Somalia.

    Mohamed Ali Adan, một sĩ quan cảnh sát Somalia, cho biết vụ tấn công bằng xe chở thuốc nổ ngày 14/3 (giờ địa phương) nhắm vào một nhà khách ở thị trấn Bardhere, miền Nam Somalia, nơi ở của các quan chức chính quyền khu vực và các quan chức quân sự cấp cao.

    Theo người dân địa phương, đã có những cuộc tấn công bằng súng cối trước khi xảy ra vụ nổ. Garane Abdi, một nhân chứng, kể lại: "Vụ nổ rất lớn. Tôi chưa bao giờ chứng kiến vụ nổ nào lớn như vậy".

    danh bom lieu chet somalia
    Nhóm khủng bố al-Shabaab đã thực hiện nhiều vụ đánh bom ở Somalia. Ảnh: Anadolu Agency 

    Nhóm khủng bố al-Shabaab, có liên hệ với al-Qaeda, đã lên tiếng nhận trách nhiệm về vụ tấn công. 

    Kể từ Somalia thực hiện các hoạt động quân sự chống lại al-Shabaab, nhóm khủng bố cũng đã gia tăng các cuộc tấn công đáp trả. Vào tháng 10 năm ngoái, al-Shabaab đã thực hiện hai vụ đánh bom xe đã nhắm vào Bộ Giáo dục, giết chết ít nhất 121 người và làm bị thương hơn 300 người khác. 

    Quân đội Quốc gia Somali đã chiến đấu với những kẻ khủng bố al-Shabaab kể từ khi Tổng thống Hassan Sheikh Mohamud phát động một "cuộc chiến tổng lực" với chúng sau khi ông tái đắc cử nhiệm kỳ thứ hai vào tháng 5/2022. 

    Minh Hạnh(Theo Anadolu Agency) 

     

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/danh-bom-lieu-chet-o-somalia-2-nguoi-thiet-mang-a568758.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan