+Aa-
    Zalo

    ĐBQH: "Đánh thuế nhà từ 700 triệu đồng trở lên là không hợp lý"

    • DSPL

    (ĐS&PL) - Đó là ý kiến của Đại biểu Quốc hội Hoàng Văn Cường về thông tin trong dự luật Thuế tài sản, bộ Tài chính đưa ra phương án đánh thuế nhà ở...

    Đó là ý kiến của Đại biểu Quốc hội Hoàng Văn Cường về thông tin trong dự luật Thuế tài sản, bộ Tài chính đưa ra phương án đánh thuế nhà ở có giá trị từ trên 700 triệu đồng trở lên.

    Dư luận đang xôn xao trước thông tin trong dự luật Thuế tài sản, bộ Tài chính đưa ra phương án đánh thuế nhà ở có giá trị từ 700 triệu đồng trở lên. Nhiều ý kiến cho rằng, ở các đô thị, một căn nhà hết sức bình thường hoặc thậm chí là nhà thu nhập thấp dành cho người nghèo cũng có mức giá không dưới 700 triệu đồng. Như vậy, nếu đánh thuế nhà ở có mức giá từ trên 700 triệu đồng thì nghĩa là… người nghèo cũng “méo mặt”!

    Xung quanh vấn đề trên, trao đổi với PV báo Người Đưa Tin, Đại biểu Quốc hội Hoàng Văn Cường,Ủy viên Ủy ban Tài chính – Ngân sách của Quốc hội nêu quan điểm: “Thuế tài sản là thuế cần thiết phải có. Rất nhiều quốc gia trên thế giới tính thuế tài sản. Mục tiêu của thuế tài sản không chỉ là để tăng thu ngân sách, mà mục tiêu chính của nó là để điều tiết giữa những người chiếm hữu quá nhiều tài sản với những người không có cơ hội chiếm hữu thứ tài sản. Đặc biệt là đối với những tài sản hữu hạn, không phải vô hạn”.

    Góc nhìn luật gia - ĐBQH: 'Đánh thuế nhà từ 700 triệu đồng trở lên là không hợp lý'

    Đại biểu Quốc hội Hoàng Văn Cường (Ảnh: Nguyễn Hường).

    Đại biểu Cường phân tích: “Ví dụ như đất đai - bất động sản chẳng hạn, không phải là muốn có bao nhiêu cũng được. Trong trường hợp như thế, chẳng hạn như một người nào đó có nhiều tiền, dùng tiền để chiếm hữu nhiều tài sản đất đai để đấy thì đương nhiên những người khác sẽ mất đi cơ hội có nhà… Thế thì rõ ràng người ta phải dùng biện pháp đánh thuế để chống chuyện anh chiếm hữu bất bình đẳng trong xã hội, chống đầu cơ. Cho nên tôi cho rằng việc đánh thuế tài sản, đặc biệt là thuế đất và nhà thì phải có.

    Tuy nhiên, nếu như chúng ta đề ra mức đánh thuế nhà từ 700 triệu đồng trở lên thì lại không hợp lý và không đúng với mục tiêu để điều tiết. Tức là gì, mục tiêu của chúng ta là đánh vào những người chiếm hữu thứ tài sản đó nhiều hơn bình thường của xã hội. Khi đánh thuế thì anh sẽ bớt đầu cơ, nhường cơ hội chiếm hữu thứ tài sản đó cho những người khác. Vậy nhưng nếu chúng ta xác định mức khởi điểm từ 700 triệu đồng thì rõ ràng là hầu như tất cả mọi người đều phải chịu thuế, khi đó mục tiêu điều tiết sẽ không còn nữa. Cho nên cần tính toán lại mức khởi điểm tính thuế cho hợp lý”.

    PGS.TS kinh tế Hoàng Văn Cường cũng nhấn mạnh: “Nếu chúng ta đánh thuế nhà từ 700 triệu đồng thì nhà ở dành cho người thu nhập thấp cũng là khoảng 700 triệu, thậm chí trên 700 triệu. Nhà nước đã hỗ trợ người ta mua được cái nhà, bây giờ lại phải trả tiền thuế đó thì vô lý quá!

    Trước đây, có ý kiến cho rằng nên đánh thuế người có từ ngôi nhà thứ hai trở đi. Nhưng trên thực tế, người có 2 ngôi nhà nhưng chưa chắc đã bằng diện tích hay giá trị của người có 1 ngôi nhà. Cho nên trên thế giới người ta thường đánh thuế theo giá trị hoặc diện tích bình quân đầu người sử dụng. Như thế nó sẽ đảm bảo đúng nghĩa điều tiết. Tôi nghĩ, vấn đề này khi tính toán áp dụng ở Việt Nam thì phải hết sức cân nhắc và tính toán cho kỹ”.

    Theo Người Đưa Tin

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/dbqh-danh-thue-nha-tu-700-trieu-dong-tro-len-la-khong-hop-ly-a226246.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan