+Aa-
    Zalo

    Điểm thi THPT quốc gia 2019: 3 tỉnh xảy ra gian lận thi cử có điểm trung bình thấp nhất

    • DSPL

    (ĐS&PL) - Các tỉnh có điểm trung bình thấp nhất chính là 3 tỉnh xảy ra gian lận thi cử trong năm 2018, bao gồm Hòa Bình, Hà Giang, Sơn La.

    Các tỉnh có điểm trung bình thấp nhất chính là 3 tỉnh xảy ra gian lận thi cử trong năm 2018. Cụ thể, Hòa Bình là 4,65 điểm; Hà Giang là 4,325 điểm còn Sơn La là 4,12.

    Thí sinh dự thi THPT quốc gia 2019. Ảnh minh họa

    Báo Thanh Niên đưa tin, điểm trung bình các môn thi THPT quốc gia 2019 là 5,39. Nam Định là tỉnh dẫn đầu với điểm trung bình là 5,91.

    Các tỉnh xếp tiếp theo là Hà Nam (5,89); Ninh Bình (5,817); Bình Dương (5,813), TP.HCM (5,8); Vĩnh Phúc (5,743), An Giang (5,725); Hải Phòng (5,706) và Bạc Liêu (5,68).

    Bình Dương tiếp tục gây chú ý với vị trí thứ 4, cao hơn 2 bậc so với năm 2018. Trong khi đó, Hà Nội và Nghệ An tiếp tục không lọt vào top 10 tỉnh có điểm trung bình cao nhất.

    Các tỉnh có điểm trung bình thấp nhất chính là 3 tỉnh xảy ra gian lận thi cử trong năm 2018. Cụ thể, Hòa Bình là 4,65 điểm; Hà Giang là 4,325 điểm còn Sơn La là 4,12. Trong năm ngoái, 3 tỉnh này cũng nằm ở vị trí cuối bảng về mức điểm trung bình.

    Theo thống kê của Bộ GD&ĐT, điểm trung bình các môn thi năm nay hầu hết đều cao hơn năm 2018, VnExpress cho biết. 

    Ngữ văn

    Toán

    Tiếng Anh

    Vật lý

    Hóa học

    Sinh học

    Lịch sử

    Địa lý

    GDCD

    Điểm trung bình 2019

    5,49

    5,64

    4,36

    5,57

    5,35

    4,68

    4,3

    6

    7,37

    Điểm trung bình 2018

    5,45

    4,86

    3,91

    4,97

    4,87

    4,54

    3,79

    5,46

    7,13

    Điểm 10 năm nay không nhiều như năm 2017, nhưng gấp 2,6 lần so với năm 2018 với tổng số 1.285 và không thí sinh nào đạt 30 điểm cho ba môn xét tuyển đại học. Giáo dục công dân tiếp tục có nhiều điểm 10 nhất với 784, kế đó là Ngoại ngữ 314 (riêng Tiếng Anh 299), Lịch sử 80, Địa lý 42, Sinh học 39.

    Cả nước có hơn 3.140 điểm liệt từ 1 trở xuống, nhiều nhất là Ngữ văn (1.265), kế đó là Ngoại ngữ 749 (riêng Tiếng Anh 630). Năm ngoái, tổng số điểm liệt hơn 8.660, nhiều nhất là Tiếng Anh (hơn 2.100), đứng sau là Toán (1.500).

    Toán

    Ngữ văn

    Tiếng Anh

    Vật lý

    Hóa học

    Sinh học

    Lịch sử

    Địa lý

    GDCD

    Số điểm 10

    12

    0

    299

    2

    12

    39

    80

    42

    784

    Số điểm liệt

    345

    1265

    630

    150

    187

    98

    395

    47

    11

    Mọi thí sinh đều có quyền phúc khảo bài thi

    Theo Dân Trí, sau khi biết điểm thi THPT quốc gia 2019, thí sinh có thể nộp đơn đề nghị phúc khảo theo quy định (nếu có) từ ngày 14/7 đến hết ngày 23/7.

    Kết quả sẽ được trả về trong vòng 15 ngày kể từ thời điểm hết hạn nhận đơn. 

    Theo quy định, mọi thí sinh đều có quyền được phúc khảo bài thi, thí sinh đăng ký dự thi ở đâu thì nộp đơn phúc khảo ở nơi đó.

    Trường phổ thông, nơi thí sinh đăng ký dự thi, nhận đơn xin phúc khảo của thí sinh trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày công bố điểm thi và chuyển dữ liệu thí sinh xin phúc khảo bài thi đến Hội đồng thi.

    Bộ GD&ĐT quy định, Bài thi có điểm phúc khảo lệch so với điểm chấm đợt đầu (đã công bố) từ 0,25 điểm trở lên thì được điều chỉnh điểm. Trong trường hợp điểm phúc khảo lệch so với điểm chấm đợt đầu từ 0,5 điểm trở lên thì phải tổ chức đối thoại trực tiếp giữa các cán bộ chấm thi đợt đầu và cán bộ chấm phúc khảo (có ghi biên bản). Nếu thấy có biểu hiện tiêu cực thì xử lý theo quy định.

    Mộc Miên (T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/diem-thi-thpt-quoc-gia-2019-3-tinh-xay-ra-gian-lan-thi-cu-co-diem-trung-binh-thap-nhat-a284183.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan