+Aa-
    Zalo

    Điều tra vụ 2 băng buôn lậu nổ súng "xử" nhau ở khu vực giáp ranh Sài Gòn

    • DSPL

    (ĐS&PL) - Xảy ra mâu thuẫn trong chuyện làm ăn liên quan đến thuốc lá lậu tại địa bàn huyện Đức Huệ, tỉnh Long An, hai băng buôn lậu đã hẹn nhau "huyết chiến".

    Xảy ra mâu thuẫn trong chuyện làm ăn liên quan đến thuốc lá lậu tại địa bàn huyện Đức Huệ, tỉnh Long An, hai băng buôn lậu đã hẹn nhau "huyết chiến".

    Báo Lao Động dẫn lời ông Nguyễn Văn Út - Bí thư huyện ủy Đức Hòa xác nhận, rạng sáng ngày 18/6, tại khu vực cầu Thầy Cai (địa phận tiếp giáp với huyện Củ Chi, TP.HCM) đã xảy ra “va chạm” giữa các băng nhóm, tiếng súng phát ra khi hai băng nhóm có liên quan đến buôn lậu ở Bình Dương và Đồng Nai giáp mặt nhau. Hiện chưa biết có ai bị trúng đạn hay không.

    Theo báo Tri thức trực tuyến, bước đầu công an xác định hai nhóm buôn lậu ở Bình Dương - Đồng Nai mâu thuẫn nhau, hẹn nhau giải quyết và đã nổ súng. Tại hiện trường công an thu giữ 4 vỏ đạn súng quân dụng để phục vụ điều tra.

    Ảnh minh họa

    Cụ thể, khoảng 1h30 sáng 18/6, người dân ven tuyến giao thông kênh Thầy Cai giật mình nghe nhiều tiềng súng nổ vang lên. Sau đó là nhiều tiếng xe nổ máy chạy về hướng huyện Củ Chi.

    Công an huyện Đức Hòa cho biết hai nhóm liên quan đến buôn lậu trước đó từng có mâu thuẫn trong chuyện làm ăn liên quan đến thuốc lá lậu tại địa bàn huyện Đức Huệ, tỉnh Long An, từ năm 2013.

    Do đây là vụ việc nghiêm trọng, Phòng cảnh sát hình sự tỉnh Long An đang phối hợp điều tra với Công an huyện Đức Hòa. Bước đầu kiểm tra khu vực liên quan đến vụ nổ súng, cảnh sát thu 4 vỏ đạn súng quân dụng nghi liên quan đến vụ “xử nhau”.

    Công an chưa xác định có thương vong hay không và đang khẩn trương điều tra truy xét hai băng nhóm xã hội đen.

    (Tổng hợp)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/dieu-tra-vu-2-bang-buon-lau-no-sung-xu-nhau-o-khu-vuc-giap-ranh-sai-gon-a193698.html
    Sự kiện:
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan