+Aa-
    Zalo

    Điều tra vụ người đàn ông tử vong trong nhà nghỉ tay, chân bị trói chặt

    • DSPL

    (ĐS&PL) - Thấy hai vị khách bỏ đi với biểu hiện lạ, chủ nhà nghỉ đi kiểm tra thì phát hiện thanh niên đi cùng tử vong trên giường trong tư thế tay, chân đều bị trói.

    Thấy hai vị khách bỏ đi với biểu hiện lạ, chủ nhà nghỉ đi kiểm tra thì phát hiện thanh niên đi cùng tử vong trên giường trong tư thế tay, chân đều bị trói.

    Báo Tri thức trực tuyến đưa tin, sáng 13/4, cơ quan chức năng công an huyện Đắk R'lấp (Đắk Nông) đã khám nghiệm hiện trường và tử thi để làm rõ nguyên nhân khiến anh Vũ Thanh Tùng (36 tuổi, ngụ xã Kiến Thành, huyện Đắk R'lấp) tử vong.

    Báo Đắk Nông cho biết, khoảng 14h30, một thanh niên (chưa rõ danh tính) đi bộ vào nhà nghỉ Thúy Vy để thuê phòng. Sau đó không lâu, anh Tùng đi xe máy đến nhà nghỉ và đi vào phòng mà nam thanh niên đã thuê trước đó.

    Nhà nghỉ nơi xảy ra vụ việc - Ảnh: báo Công Lý

    Khoảng 10 phút sau, một thanh niên khác (chưa rõ danh tính) chạy xe máy đến và đi vào căn phòng mà anh Tùng và một nam thanh niên đang ở. Tuy nhiên, chưa đầy 10 phút, cả hai thanh niên chưa rõ danh tính nói trên đều vội vàng bỏ đi. Thấy vậy, chủ nhà nghỉ nghi ngờ liền chạy vào kiểm tra căn phòng mà 3 người vừa đến và bàng hoàng phát hiện anh Tùng đã tử vong trên giường, trong tư thế tay, chân đều bị buộc chặt.

    Thông tin thêm về vụ án mạng này, báo Công an nhân cho biết, nhận được tin báo, Công an huyện Đắk R’lấp đã tiến hành phong tỏa hiện trường, tổ chức khám nghiệm ngay trong đêm. Đến sáng nay 13/4, công tác khám nghiệm đã hoàn tất và tiến hành bàn giao thi thể cho gia đình nạn nhân tổ chức mai táng. Hiện Cơ quan điều tra Công an huyện Đắk R’lấp cũng đang tiến hành xác minh, truy tìm danh tính của hai nam thanh niên lạ mặt trên.

    Được biết, anh Tùng từ tỉnh Quảng Ngãi vào Đắk Nông thuê mặt bằng để kinh doanh quán cơm ngay trên địa bàn huyện Đắk R’Lấp. Hiện nguyên nhân vụ việc đang được tiếp tục điều tra, làm rõ.

    Điều 93. Tội giết người (Bộ luật hình sự năm 1999, sửa đổi, bổ sung năm 2009):

    Người nào giết người thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ mười hai năm đến hai mươi năm, tù chung thân hoặc tử hình:

    a)  Giết nhiều người;

    b) Giết phụ nữ mà biết là có thai;

    c) Giết trẻ em;

    d) Giết người đang thi hành công vụ hoặc vì lý do công vụ của nạn nhân;

    đ) Giết ông, bà, cha, mẹ, người nuôi dưỡng, thầy giáo, cô giáo của mình;

    e) Giết người mà liền trước đó hoặc ngay sau đó lại phạm một tội rất nghiêm trọng hoặc tội đặc biệt nghiêm trọng;

    g)  Để thực hiện hoặc che giấu tội phạm khác;

    h)  Để lấy bộ phận cơ thể của nạn nhân;

    i)  Thực hiện tội phạm một cách man rợ;

    k)  Bằng cách lợi dụng nghề nghiệp;

    l) Bằng phương pháp có khả năng làm chết nhiều người;

    m) Thuê giết người hoặc giết người thuê;

    n)  Có tính chất côn đồ;

    o)  Có tổ chức;

    p)  Tái phạm nguy hiểm;

    q) Vì động cơ đê hèn.

    2. Phạm tội không thuộc các trường hợp quy định tại khoản 1 Điều này, thì bị phạt tù từ bảy năm đến mười lăm năm.

    3. Người phạm tội còn có thể bị cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ một năm đến năm năm, phạt quản chế hoặc cấm cư trú từ một năm đến năm năm.

    Chú ý: Thông tin pháp lý trong hộp nội dung này được trích từ nguồn trên mạng Internet, nên chỉ mang tính tham khảo

    (Tổng hợp)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/dieu-tra-vu-nguoi-dan-ong-tu-vong-trong-nha-nghi-tay-chan-bi-troi-chat-a187147.html
    Sự kiện:
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan