+Aa-
    Zalo

    Donald Trump: IS sẽ 'chiếm' Mỹ nếu bà Clinton đắc cử

    • DSPL

    (ĐS&PL) - (ĐSPL) - Ông Donald Trump đã tuyên bố rằng nếu các cử tri bỏ phiếu cho bà Hillary Clinton, thì sẽ làm tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) “chiếm” nước Mỹ.

    (ĐSPL) – Tại cuộc vận động tranh cử ở Ocala, bang Florida, Mỹ hôm 12/10, ông Donald Trump đã tuyên bố rằng nếu các cử tri bỏ phiếu cho bà Hillary Clinton, thì sẽ làm tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) “chiếm” nước Mỹ.

    Giới quan sát đánh giá tỷ phú Mỹ không còn cửa trở thành tổng thống. - Ảnh: ABC News

    Theo Dân Trí, phát biểu trước đám đông những người ủng hộ ở Ocala, bang Florida, Mỹ, ứng cử viên đảng Cộng hòa khẳng định nếu đắc cử, ông sẽ “tống cổ những tên khủng bố Hồi giáo cực đoan ra khỏi đất nước”. Ngoài ra, ông cũng nói rằng bà Hillary Clinton không có khả năng làm điều tương tự như vậy.

    “Chúng (IS) không chỉ chiếm một phần thế giới. Chúng sẽ chiếm cả đất nước này”, ông Trump đưa ra lời dọa dẫm về một kịch bản mà nhóm khủng bố sẽ tràn vào Mỹ nếu bà Clinton giành chiến thắng trong cuộc bỏ phiếu sắp tới.

    Tỷ phú New York cũng nhắc lại một ý mà ông từng nói trước đây trong chiến dịch tranh cử của mình, rằng IS đang “hy vọng và cầu nguyện” để cựu Ngoại trưởng Mỹ trở thành tổng thống.

    Ngoài vấn đề chống khủng bố, ứng viên đảng Cộng hòa cũng chĩa mùi dùi tấn công vào bê bối sử dụng thư điện tử cá nhân để giải quyết việc công của bà Clinton khi bà còn là người đứng đầu Bộ Ngoại giao Mỹ.

    “Đó là loại tội phạm ở mức độ cao nhất. Bà ấy lẽ ra không được phép ứng cử tổng thống”, ông Trump nói, đồng thời nhắc lại lời hứa sẽ bổ nhiệm một công tố viên đặc biệt để điều tra bà Clinton nếu vị tỷ phú này đắc cử, như ông từng tuyên bố trong cuộc tranh luận trực tiếp hôm 9/10 vừa qua.

    Trước đó, bà Clinton cũng từng “tố” ông Trump đã hỗ trợ và tạo điều kiện thuận lợi cho các đối tượng khủng bố bằng việc đưa ra những phát ngôn bài trừ người Hồi giáo.

    Cựu Ngoại trưởng Mỹ cho rằng chính những phát ngôn đó đã kích động các phần tử cực đoan, khiến chúng càng đẩy nhanh việc tuyển mộ thêm chiến binh mới để gia nhập hàng ngũ khủng bố. Do vậy, bà Clinton khẳng định bà là ứng viên tổng thống duy nhất có thể đưa ra những quyết định cứng rắn để đánh bại những kẻ khủng bố.

    Trước đó, theo Vnepxress, trong tranh luận trực tiếp hôm 10/10, tỷ phú Trump chỉ chú trọng vào những lời cáo buộc nặng nề với đối thủ, cáo buộc bà Clinton "làm tổn thương phụ nữ" trong vụ bê bối tình ái của chồng, đồng thời đe dọa sẽ yêu cầu bộ trưởng tư pháp "bỏ tù" cựu ngoại trưởng nếu ông đắc cử.

    Phía cựu ngoại trưởng Clinton cũng công kích đối phương gay gắt, điều đó khiến giới quan sát của Mỹ đánh giá đây là "cuộc tranh luận tiêu cực nhất" kể từ khi nước này lần đầu có cuộc tranh luận giữa hai ứng viên tổng thống từ năm 1960.

    Ngày 19/10 tới, ông Trump và bà Clinton sẽ cùng tham gia cuộc tranh luận trực tiếp cuối cùng giữa hai ứng viên tổng thống trước khi bước vào cuộc bầu cử chính thức vào ngày 8/11.

    GIA BẢO(Tổng hợp)
    Nguồn: Người Đưa Tin

    Video tin tức được xem nhiều:

    [mecloud]Ro5lwH6I2A[/mecloud]

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/donald-trump-is-se-chiem-my-neu-ba-clinton-dac-cu-a165817.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan