+Aa-
    Zalo

    Dự báo thời tiết ngày 1/5/2019: Hà Nội mưa lớn, nhiệt độ giảm mạnh

    • DSPL

    (ĐS&PL) - Dự báo thời tiết ngày 1/5/2019: Hà Nội mưa lớn vào đêm và sáng sớm, khả năng xảy ra gió giật mạnh, nhiệt độ giảm sâu chỉ còn 22-25 độ C.

    Dự báo thời tiết ngày 1/5/2019: Hà Nội mưa lớn vào đêm và sáng sớm, khả năng xảy ra gió giật mạnh, nhiệt độ giảm sâu chỉ còn 22-25 độ C.

    Theo dự báo từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hiện nay, áp cao lạnh lục địa ở phía Bắc tiếp tục được tăng cường nén và đẩy rãnh áp thấp có trục ở khoảng 22-24 độ Vĩ Bắc xuống phía Nam.

    Do ảnh hưởng của rãnh áp thấp bị nén nên dự báo sáng nay (1/5), các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa dông diện rộng, lượng mưa đạt cấp mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to (lượng mưa phổ biến 40-80mm/24 giờ, có nơi trên 100mm/24 giờ).

    Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Rủi ro thiên tai do lốc, sét, mưa đá ở cấp 1. Từ trưa chiều mưa giảm dần tại khu vực này.

    Các tỉnh thành phía Tây Bắc Bộ trời còn nóng nhưng nhiệt độ cao nhất trong ngày có xu hướng giảm từ 2-3 độ, dao động từ 31-33 độ, hai tỉnh Điện Biên và Lai Châu vẫn nắng nóng với mức nhiệt 35-37 độ.

    Do ảnh hưởng rìa nam của rãnh áp thấp bị nén dịch dần xuống phía Nam nên nắng nóng diện rộng sẽ kết thúc ở các tỉnh Trung Bộ. Tuy nhiên, vùng núi vẫn còn có nơi xảy ra nắng nóng cục bộ với nền nhiệt độ cao nhất khoảng 35-37 độ.

    Riêng khu vực Hà Nội đêm 30/4 và sáng sớm 1/5 có mưa vừa, có nơi mưa to và rải rác có dông; trong mưa dông có khả năng xảy ra gió giật mạnh. Độ ẩm từ 70 - 98%. Nhiệt độ thấp nhất từ 22 - 25 độ C; cao nhất từ 28 – 30 độ C.

    Hà Nội tiếp tục mưa lớn trong ngày nghỉ lễ 1/5. Ảnh minh họa

    Dự báo thời tiết chi tiết cho các vùng vào ngày 1/5 như sau:

    Phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, đêm có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và rải rác có dông; ngày có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 55 - 98%. Nhiệt độ thấp nhất từ 21 - 24 độ, có nơi dưới 20 độ C; cao nhất từ 29 – 32 độ C.

    Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, đêm và sáng sớm có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to và rải rác có dông, sau có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió Đông đến Đông Bắc cấp 2 - 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 70 - 98%. Nhiệt độ thấp nhất từ 21 - 24 độ C, có nơi dưới 20 độ C; cao nhất từ 27 – 30 độ C.

    Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế nhiều mây, phía Bắc có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và rải rác có dông; phía Nam có mưa rào và dông rải rác. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 55 - 98%. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 - 26 độ C; cao nhất từ 30 - 33 độ, phía nam có nơi trên 35 độ C.

    Đà Nẵng đến Bình Thuận có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, phía Bắc có nơi có nắng nóng. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 55 - 94%. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 – 27 độ C; cao nhất từ 32 - 35 độ, phía Bắc có nơi trên 36 độ C.

    Tây Nguyên có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi có nắng nóng. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 50 - 96%. Nhiệt độ thấp nhất từ 22 – 25 độ C; cao nhất từ 32 - 35 độ, có nơi trên 35 độ C.

    Nam Bộ có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi có nắng nóng. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 55 - 98%. Nhiệt độ thấp nhất từ 25 – 28 độ C; cao nhất từ 32 - 35 độ, có nơi trên 36 độ C.

    Nguyễn Phượng (T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/du-bao-thoi-tiet-ngay-152019-ha-noi-mua-lon-nhiet-do-giam-manh-a273283.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan