+Aa-
    Zalo

    Dự báo thời tiết ngày 8/1: Hà Nội mưa rét 15 độ C

    • DSPL

    (ĐS&PL) - Dự báo thời tiết ngày 8/1, bộ phận không khí lạnh đã báo vẫn đang tiếp tục di chuyển xuống phía Nam, trên cao rãnh gió Tây tiếp tục dịch chuyển về phía Đông.

    Dự báo thời tiết ngày 8/1, bộ phận không khí lạnh đã báo vẫn đang tiếp tục di chuyển xuống phía Nam, trên cao rãnh gió Tây tiếp tục dịch chuyển về phía Đông.

    Theo tin tức từ Trung tâm Khí tượng thủy văn Trung ương, do ảnh hưởng của rãnh gió Tây trên cao kết hợp với không khí lạnh tăng cường yếu nên từ nay đến hết đêm mai (09/01), ở các tỉnh Bắc Bộ có mưa, mưa vừa (lượng mưa phổ biến 40-80mm), riêng các tỉnh Tây Bắc và Việt Bắc có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông (lượng mưa phổ biến 70-120mm, riêng Lai Châu, Lào Cai, Hà Giang có nơi trên 120mm). Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

    Khu vực Hà Nội: Từ nay (07/01) đến hết đêm mai (09/01), có mưa, mưa rào.

    Trên các sông suối nhỏ thượng lưu lưu vực sông Hồng có khả năng xuất hiện 1 đợt lũ nhỏ với biên độ lũ lên từ 1,0- 2,5m. Trong đợt lũ này, đỉnh lũ trên các sông sẽ ở mức dưới BĐ1. Cảnh báo: Nguy cơ xảy ra sạt lở đất ở vùng núi phía Bắc, đặc biệt tại các tỉnh như: Lai Châu, Sơn La, Lào Cai, Yên Bái, Hà Giang.

    Dự báo thời tiết ngày 8/1: Hà Nội mưa rét 15 độ C. Ảnh minh họa

    Dự báo thời tiết ngày 8/1:

    Phía Tây Bắc Bộ

    Nhiều mây, có mưa, mưa rào; riêng khu Tây Bắc có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông. Gió nhẹ. Trời rét, có nơi rét đậm. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 70 - 100%

    Nhiệt độ thấp nhất từ : : 14 - 17 độ, có nơi dưới 14 độ C

    Nhiệt độ cao nhất từ : : 17 - 20 độ C

    Phía Đông Bắc Bộ

    Nhiều mây, có mưa, mưa vừa; riêng vùng núi phía Bắc có mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to và dông. Gió đông bắc cấp 2-3. Trời rét, vùng núi có nơi rét đậm. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 70 - 100%

    Nhiệt độ thấp nhất từ : : 15 -18 độ, vùng núi có nơi dưới 12 độ C

    Nhiệt độ cao nhất từ : : 17 - 20 độ, vùng núi 13-15 độ C

    Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế

    Nhiều mây, phía Bắc có mưa rải rác; phía Nam có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây hửng nắng. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3. Độ ẩm từ 65 - 98%

    Nhiệt độ thấp nhất từ : : 18 - 21 độ C

    Nhiệt độ cao nhất từ : : 21 - 24, phía Nam có nơi 24- 26 độ C

    Đà Nẵng đến Bình Thuận

    Mây thay đổi, ngày nắng, đêm có mưa rào vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Độ ẩm từ 60 - 97%

    Nhiệt độ thấp nhất từ : : 22 - 25 độ C

    Nhiệt độ cao nhất từ : : 28 - 31 độ C

    Tây Nguyên

    Mây thay đổi, ngày nắng, đêm có mưa vài nơi. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Độ ẩm từ 50 - 93%

    Nhiệt độ thấp nhất từ : : 17 - 20 độ C

    Nhiệt độ cao nhất từ : : 27 - 30 độ C

    Nam Bộ

    Mây thay đổi, ngày nắng, đêm không mưa. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Độ ẩm từ 55 - 95%
    Nhiệt độ thấp nhất từ : : 23 - 26 độ C

    Nhiệt độ cao nhất từ : : 31 - 34 độ, có nơi trên 34 độ C

    Hà Nội

    Nhiều mây, có mưa, mưa rào. Gió đông bắc cấp 2-3. Trời rét. Độ ẩm từ 70 - 97%

    Nhiệt độ thấp nhất từ : : 15 - 18 độ C

    Nhiệt độ cao nhất từ : : 17 - 20 độ C

    Hoàng Yên

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/du-bao-thoi-tiet-ngay-81-ha-noi-mua-ret-15-do-c-a258284.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan