+Aa-
    Zalo

    Dự kiến tăng phụ cấp 10% cho giáo viên bậc mầm non, 5% cho bậc tiểu học

    (ĐS&PL) - Chính phủ giao Bộ GD&ĐT làm việc với Bộ Nội vụ và các ban ngành nghiên cứu nâng phụ cấp giáo viên mầm non và tiểu học. Bước đầu, Bộ GD&ĐT và Bộ Nội vụ có thống nhất dự kiến tăng phụ cấp cho giáo viên mầm non nên 10%, giáo viên tiểu học thêm 5%.

    Sáng 15/8, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) phối hợp với Công đoàn Giáo dục Việt Nam tổ chức sự kiện "Bộ trưởng Bộ GD&ĐT gặp gỡ nhà giáo, cán bộ quản lý, nhân viên ngành Giáo dục".

    nvm5656
    Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Kim Sơn.

    Sự kiện được tổ chức trực tuyến để tất cả các nhà giáo, cán bộ quản lý, nhân viên ngành Giáo dục cả nước có thể tham dự. Điểm cầu chính được đặt tại trụ sở cơ quan Bộ GD&ĐT, kết nối với các tỉnh, thành qua 63 điểm cầu của các Sở GD&ĐT và hơn 400 điểm cầu của các đại học, trường đại học.

    Sự kiện do Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Kim Sơn chủ trì. Tham gia sự kiện có lãnh đạo Bộ GD&ĐT; lãnh đạo Công đoàn Giáo dục Việt Nam; lãnh đạo các Cục, Vụ thuộc Bộ GD&ĐT; lãnh đạo Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố, các Sở, ngành, Công đoàn Giáo dục, các Phòng GD&ĐT địa phương.

    Tiếp nhận hơn 6.500 ý kiến

    Theo lịch trình chương trình, trong sáng cùng ngày, Bộ trưởng gặp gỡ với giáo viên, cán bộ quản lý, nhân viên bậc mầm non, phổ thông, giáo dục thường xuyên. Buổi chiều, Bộ trưởng sẽ gặp gỡ giảng viên, cán bộ quản lý, nhân viên của các đại học, trường đại học.

    Sự kiện là dịp để nhà giáo, cán bộ quản lý, nhân viên ngành Giáo dục được nói lên tâm tư, nguyện vọng, những thuận lợi, khó khăn trong quá trình công tác. Đây cũng là dịp để Bộ trưởng lắng nghe ý kiến phục vụ công tác quản lý, điều hành, hoàn thiện chính sách; động viên, chia sẻ với đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý, nhân viên công tác trong ngành.

    nvm5763
     Sự kiện "Bộ trưởng Bộ GD&ĐT gặp gỡ nhà giáo, cán bộ quản lý, nhân viên ngành Giáo dục"

    Theo thông tin từ Bộ GD&ĐT, đơn vị đã tiếp nhận hơn 6.500 ý kiến từ các cấp học mầm non, phổ thông, giáo dục thường xuyên, giáo dục chuyên biệt, các trường cao đẳng sư phạm và đại học.

    Đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên, các ý kiến tập trung vào các nhóm vấn đề lớn như: Triển khai Chương trình giáo dục phổ thông 2018 (dạy học các môn tích hợp, bố trí giáo viên, tổ chức các cuộc thi trong nhà trường…); Chế độ chính sách nhà giáo (tiền lương, phụ cấp, tuổi nghỉ hưu của giáo viên mầm non…); Điều kiện làm việc của đội ngũ giáo viên (trường lớp, cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học, hệ thống máy tính, nhà công vụ…).

    Đối với giáo dục đại học, các ý kiến tập trung vào các nhóm vấn đề như: Tự chủ đại học và vai trò đội ngũ giảng viên trong thực hiện tự chủ đại học; Nâng cao chất lượng đào tạo, nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ; Chuyển đổi số trong giáo dục và thích ứng của các trường đại học với chuyển đổi số; Cơ sở vật chất, quy hoạch mạng lưới …

    Dự kiến tăng phụ cấp cho giáo viên mầm non, tiểu học

    Tổng hợp các ý kiến giáo viên trong sáng 15/8, TS Nguyễn Ngọc Ân, Chủ tịch Công đoàn Giáo dục Việt Nam, cho biết qua rà soát khối mầm non, phổ thông, có một số vấn đề chung.

    Ở nhóm nội dung phản ánh về chế độ, chính sách, có nhiều ý kiến mong muốn Bộ trưởng xem xét về chế độ chính sách đối với giáo viên nói chung để đảm bảo cuộc sống, đặc biệt là những người đang công tác ở những vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn.

    Các ý kiến cho rằng hiện nay mức lương thu nhập của giáo viên còn thấp so với mức sống của toàn xã hội, dẫn đến việc nhiều giáo viên phải dành thời gian để đi làm thêm ngoài giờ lên lớp. Từ đó hạn chế tới thời gian tự học, tự bồi dưỡng nâng cao chuyên môn, nghiệp vụ cho bản thân.

    Mức lương thấp, không đủ trang trải cuộc sống là một trong những lý do khiến nhiều giáo viên muốn bỏ nghề và đã bỏ nghề rẽ sang hướng khác. Nhiều giáo viên ở lại với nghề cũng đang phải làm thêm nhiều việc khác để đảm bảo cuộc sống. Do đó, nếu Nhà nước không kịp thời có những chính sách hỗ trợ giáo viên số lượng thầy cô giáo bỏ việc thời gian tới có thể còn gia tăng.

    Các giáo viên đều mong muốn có giải pháp để giúp nâng cao hơn thu nhập, có thể toàn tâm toàn ý cho công việc dạy học.

    Bên cạnh đó, hiện nay tuổi nghỉ hưu của giáo viên mầm non cũng đang được xác định như những ngành nghề khác. “Chúng tôi thấy độ tuổi nghỉ hưu trên 50 tuổi của giáo viên mầm non là không phù hợp cần được xem xét”, một cô giáo tỉnh Điện Biên cho hay.

    nvm5691
    Các ý kiến cho rằng hiện nay mức lương thu nhập của giáo viên còn thấp so với mức sống của toàn xã hội.

    Trước những phản ảnh trên, Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn chia sẻ giáo viên mầm non là một công việc lao động nặng nhọc, nhưng hiện nay Chính phủ đã có những chính sách quan tâm, ưu tiên ngoài lương có phụ cấp ưu đãi, phụ cấp theo thâm niên, trợ cấp đối với giáo viên vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn. Tuy nhiên mức lương giáo viên hiện nay vẫn chưa tương xứng.

    Dự kiến tăng phụ cấp 10% cho giáo viên bậc mầm non, 5% cho bậc tiểu học Con số tuy nhỏ nhưng cũng là sự động viên với giáo viên.

    Ngành giáo dục, số công chức, viên chức lớn, chiếm hơn 70% công chức, viên chức cả nước. Do đó, dù một điều chỉnh nhỏ cũng phải tính toán kỹ lưỡng, hợp lý.

    Về giờ làm việc của giáo viên mầm non, giáo viên phải bỏ nhiều sức lực, ít thời gian phát triển chuyên môn, chăm lo cho gia đình. Nhiều thầy cô ngại ứng tuyển vào giáo viên mầm non.

    Về chính sách trong thời gian tới, Bộ sẽ lưu ý việc bù đắp thù lao cho những giờ làm việc ngoài giờ của giáo viên mầm non.

    ntd0272
    Bước đầu Bộ GD&ĐT và Bộ Nội vụ có thống nhất dự kiến tăng phụ cấp cho giáo viên mầm non nên 10%, giáo viên tiểu học thêm 5%.

    Lãnh đạo Bộ GD&ĐT cho biết, các ý kiến trên cùng thông tin thu thập từ sự kiện là cơ sở quan trọng để Bộ GD&ĐT tiếp tục hoàn thiện các chế độ, chính sách, triển khai đồng bộ các giải pháp quản lý, lãnh đạo phù hợp với thực tiễn. Qua đó phát triển đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý, nhân viên ngành Giáo dục, bảo đảm điều kiện về đội ngũ để triển khai thực hiện các nhiệm vụ đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo.

    Chiều cùng ngày, Bộ trưởng sẽ gặp gỡ giảng viên, cán bộ quản lý, nhân viên của các đại học, trường đại học.

    Gia Bảo

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/du-kien-tang-phu-cap-10-cho-giao-vien-bac-mam-non-5-cho-bac-tieu-hoc-a586716.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan
    Chân dung nữ doanh nhân xây dựng sự nghiệp giáo dục với khát khao đánh thức sự tự tin cho các bạn trẻ

    Chân dung nữ doanh nhân xây dựng sự nghiệp giáo dục với khát khao đánh thức sự tự tin cho các bạn trẻ

    Mỗi giai đoạn trong đời người đều rất quan trọng, nhưng sự phát triển sẽ trở nên toàn diện nếu ở giai đoạn đầu đời được định hướng và giáo dục đúng. Và có một người phụ nữ vẫn ngày đêm miệt mài cống hiến với mong muốn có thể giúp các em trang bị những kiến thức, kỹ năng cần thiết, đặc biệt là tiếng anh để vững bước chạm đến cánh cổng tương lai.