+Aa-
    Zalo

    Đức ghi nhận thêm gần 1.500 ca nhiễm Covid-19, nâng tổng số người nhiễm lên hơn 159.000

    • DSPL

    (ĐS&PL) - Cơ quan kiểm soát và phòng ngừa bệnh dịch Đức cho biết, nước này vừa ghi nhận thêm gần 1.500 ca nhiễm Covid-19 mới, nâng tổng số người nhiễm lên hơn 159.000.

    Cơ quan kiểm soát và phòng ngừa bệnh dịch Đức cho biết, nước này vừa ghi nhận thêm gần 1.500 ca nhiễm Covid-19 mới, nâng tổng số người nhiễm lên hơn 159.000.

    Số ca nhiễm Covid-19 tại Đức vượt 150.000. Ảnh: Reuters

    Ngày 30/4, Viện Robert Koch (RKI), cơ quan kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh Đức, cho biết nước này ghi nhận thêm 1.478 ca nhiễm mới nCoV và 173 ca tử vong, nâng tổng số ca nhiễm và tử vong do dịch bệnh ở nước này lần lượt lên 159.119 và 6.288.

    Tính đến thời điểm hiện tại, Đức vẫn là vùng dịch lớn thứ sáu thế giới, lần lượt sau Mỹ, Tây Ban Nha, Italy, Pháp và Anh.

    Tỷ lệ người tử vong và nhiễm bệnh ở Đức thấp hơn nhiều nước châu Âu là do nước này đã ạp dụng các biện pháp hạn chế cùng việc xét nghiệm rộng rãi.

    Tuy nhiên, Thủ tướng Angela Merkel cảnh báo cuộc chiến chống Covid-19 mới ở giai đoạn đầu và đại dịch dường như sẽ thành một phần cuộc sống trong thời gian dài.

    Chủ tịch RKI Lothar Wieler kêu gọi người dân Đức "bảo vệ thành quả", không để hệ thống y tế bị quá tải bằng cách tiếp tục thực hành cách biệt cộng đồng dù chính quyền liên bang đã nới lỏng hạn chế.

    "Hãy ở nhà càng nhiều càng tốt, tiếp tục tuân thủ hạn chế và giữ khoảng cách 1,5 mét với người khác", ông Lothar Wieler nói.

    Hiện, Covid-19 đã xuất hiện tại 210 quốc gia và vùng lãnh thổ kể từ khi bùng phát tại Vũ Hán hồi tháng 12/2019, với tâm điểm dịch bệnh là Mỹ và châu Âu.

    Tính đến chiều 29/4, theo số liệu thống kê trên trang web Worldometers, Mỹ có thêm hơn 1.900 ca tử vong do Covid-19, nâng tổng số người chết do dịch bệnh này tại đây lên 61.180 ca.

    Cũng trong vòng 24h, Mỹ ghi nhận thêm xấp xỉ 21.000 ca mắc Covid-19, nâng tổng số người nhiễm bệnh tại đây lên hơn 1,05 triệu ca.

    Giới chuyên gia dự đoán, số người chết vì Covid-19 tại Mỹ có thể lên 74.000 người vào đầu tháng 8 tới.

    Hiện, toàn cầu ghi nhận gần 3,2 triệu ca nhiễm, hơn 227.000 người chết và hơn 997.000 trường hợp bình phục.

    Thủy Tiên (T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/duc-ghi-nhan-them-gan-1500-ca-nhiem-covid-19-nang-tong-so-nguoi-nhiem-len-hon-159000-a321600.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan