+Aa-
    Zalo

    Gã trai sát hại người tình trong cơn cuồng ghen lãnh 20 năm tù

    • DSPL

    (ĐS&PL) - Thấy bạn gái liên tục dùng điện thoại nhắn tin nên Lãm ghen tuông rồi dùng dao đâm người tình nhiều nhát khiến nạn nhân tử vong.

    Thấy bạn gái liên tục dùng điện thoại nhắn tin nên Lãm ghen tuông rồi dùng dao đâm người tình nhiều nhát khiến nạn nhân tử vong.

    Báo Công lý đưa tin, ngày 13/7, TAND tỉnh Bình Dương mở phiên tòa lưu động xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Nguyễn Triếc Lãm (SN 1982, ngụ tại tỉnh Kiên Giang) về hành vi “Giết người”.

    Tại cơ quan điều tra và tại phiên toà, Lãm đã thành khẩn khai nhận hành vi của mình. Sau khi xem xét các tình tiết của vụ án, HĐXX TAND tỉnh Bình Dương đã quyết định tuyên phạt bị cáo Lãm 20 năm tù.

    Bị cáo Nguyễn Triếc Lãm tại phiên tòa xét xử lưu động - Ảnh: Báo Bình Dương

    Cùng đưa tin về phiên tòa, báo Tri thức trực tuyến trích dẫn cáo trạng thể hiện, Lãm và chị Thu* (21 tuổi, quê Đồng Tháp) sống với nhau như vợ chồng và thuê phòng trọ ở phường Khánh Bình (thị xã Tân Uyên, Bình Dương).

    Ngày 24/1, trong lúc thu dọn hành lý chuẩn bị về quê ăn tết thì chị Thu liên tục nhắn tin cho bạn. Thấy vậy, Lãm nghi ngờ bạn gái có tình mới nên 2 bên xảy ra mâu thuẫn.

    Lúc này, Thu tuyên bố chuyển qua phòng trọ khác ở thì Lãm xông vào hành hung rồi dùng dao đâm nhiều nhát vào người bạn gái khiến nạn nhân tử vong.

    Sau khi gây án, Lãm dùng dao tự tử nhưng được người dân phát hiện kịp thời, can ngăn.

    *Tên nạn nhân đã được thay đổi.

    Điều 93. Tội giết người (Bộ luật hình sự năm 1999, sửa đổi, bổ sung năm 2009):

    1. Người nào giết người thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ mười hai năm đến hai mươi năm, tù chung thân hoặc tử hình:

    a)  Giết nhiều người;

    b) Giết phụ nữ mà biết là có thai;

    c) Giết trẻ em;

    d) Giết người đang thi hành công vụ hoặc vì lý do công vụ của nạn nhân;

    đ) Giết ông, bà, cha, mẹ, người nuôi dưỡng, thầy giáo, cô giáo của mình;

    e) Giết người mà liền trước đó hoặc ngay sau đó lại phạm một tội rất nghiêm trọng  hoặc tội đặc biệt nghiêm trọng;

    g)  Để thực hiện hoặc che giấu tội phạm khác;

    h)  Để lấy bộ phận cơ thể của nạn nhân;

    i)  Thực hiện tội phạm một cách man rợ;

    k)  Bằng cách lợi dụng nghề nghiệp;

    l) Bằng phương pháp có khả năng làm chết nhiều người;

    m) Thuê giết người hoặc giết  người thuê;

    n)  Có tính chất côn đồ;

    o)  Có tổ chức;

    p)  Tái phạm nguy hiểm;

    q) Vì động cơ đê hèn.

    2. Phạm tội không thuộc các trường hợp quy định tại khoản 1 Điều này, thì bị phạt tù từ bảy năm đến mười lăm năm.

    3. Người phạm tội còn có thể bị cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ một năm đến năm năm, phạt quản chế hoặc cấm cư trú từ một năm đến năm năm.

    Chú ý: Thông tin pháp lý trong hộp nội dung này được trích từ nguồn trên mạng Internet, nên chỉ mang tính tham khảo

    (Tổng hợp)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/ga-trai-sat-hai-nguoi-tinh-trong-con-cuong-ghen-lanh-20-nam-tu-a196130.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan