+Aa-
    Zalo

    Gã trộm liên tiếp hiếp dâm nữ chủ nhà lĩnh 18 năm tù

    • DSPL

    (ĐS&PL) - Sau khi đột nhập vào nhà, Khương cầm dao khống chế, giở trò đồi bại với nữ chủ nhà rồi cướp tài sản tẩu thoát.

    Sau khi đột nhập vào nhà, Khương cầm dao khống chế, giở trò đồi bại với nữ chủ nhà rồi cướp tài sản tẩu thoát.

    TTXVN đưa tin, chiều 26/3, TAND tỉnh Ninh Thuận mở phiên tòa hình sự phúc thẩm xét xử bị cáo Nguyễn Trọng Khương (SN 1990, trú tại xã Phước Thuận, huyện Ninh Phước, tỉnh Ninh Thuận) về các tội “Cướp tài sản”, “Hiếp dâm” và “Trộm cắp tài sản” theo các Điều 168, Điều 141, Điều 173 Bộ Luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017).

    Bị cáo Nguyễn Trọng Khương tại phiên xử phúc thẩm - Ảnh: Thanh Niên

    Tại bản án sơ thẩm ngày 15/1/2019, TAND TP Phan Rang – Tháp Chàm đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Trọng Khương 9 năm tù về tội “Hiếp dâm”; 12 tháng tù về tội “Trộm cắp tài sản”; 8 năm tù về tội “Cướp tài sản” theo các Điều 168, Điều 141, Điều 173, Điều 51, Điều 52 Bộ Luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017) với tổng hợp hình phạt là 18 năm tù giam.

    Sau đó, Khương có đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt. Tại phiên tòa phúc thẩm, đại diện Viện kiểm sát cho rằng mức án mà tòa cấp sơ thẩm đã tuyên là phù hợp với các bị cáo. Sau khi phân tích nội dung kháng cáo của bị cáo, hồ sơ vụ án, các tình tiết phạm tội, HĐXX nhận định hành vi của các bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, đã xâm phạm đến quyền bất khả xâm phạm về thân thể, danh dự, nhân phẩm, sức khỏe của phụ nữ được pháp luật bảo vệ; đồng thời trực tiếp xâm phạm đến tài sản thuộc sở hữu của người khác.

    Bị cáo Khương đã từng có một tiền án, bị TAND huyện Ninh Phước xử phạt 1 năm 9 tháng tù giam về tội “Hủy hoại tài sản, cố ý gây thương tích”, sau đó lại tái phạm nhiều lần, nên HĐXX nhận thấy cần thiết phải xử phạt bị cáo Khương với mức án nghiêm khắc. Do đó, HĐXX đã tuyên y án sơ thẩm đối với bị cáo Nguyễn Trọng Khương.

    Báo VnExpress trích dẫn cáo trạng thể hiện, rạng sáng 7/1/2018 Khương đột nhập vào căn nhà ở Phan Rang - Tháp Chàm. Thấy bà lão (60 tuổi) đang ngủ, gã cầm dao khống chế, giở trò đồi bại rồi bỏ trốn.

    Hắn sau đó tiếp tục lấy trộm điện thoại và gần triệu đồng của một nạn nhân tại phường Bảo An.

    Nửa tháng sau, phát hiện người phụ nữ (31 tuổi) tại phường Bảo An ở nhà cùng con nhỏ, mọi người đi vắng, Khương nảy sinh ý định xấu.

    Gã lẻn vào dùng vũ lực và dao khống chế chủ nhà để cưỡng bức. Người phụ nữ kháng cự, liền bị Khương dọa giết. Sợ nguy hiểm đến con nhỏ, chị đành im lặng. Trước khi tẩu thoát, gã lấy hai nhẫn, dây chuyền, bông tai và điện thoại của nạn nhân.

    Sau thời gian lẩn trốn tại nhà ở xã Phước Thuận, huyện Ninh Phước, Khương bị cảnh sát bắt giữ cùng một số tang vật của các vụ án.

    Cự Giải (T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/ga-trom-lien-tiep-hiep-dam-nu-chu-nha-linh-18-nam-tu-a268335.html
    Sự kiện:
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan