+Aa-
    Zalo

    Gần 2.000 người thương vong do tai nạn giao thông trong tháng 11/2019

    • DSPL

    (ĐS&PL) - Chỉ riêng trong tháng 11/2019, toàn quốc xảy ra 1.634 vụ tai nạn giao thông, làm chết 657 người và bị thương 1.271 người.

    Chỉ riêng trong tháng 11/2019, toàn quốc xảy ra 1.634 vụ tai nạn giao thông, làm chết 657 người và bị thương 1.271 người.

    Báo Người Đưa Tin dẫn thống kê của Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia, trong 11 tháng của năm nay (tính từ ngày 15/12/2018 đến 14/11/2019), cả nước xảy ra 15.885 vụ tai nạn giao thông, làm chết 6.975 người, bị thương 12.144 người.

    So với cùng kỳ năm 2018, số tai nạn giao thông giảm 935 vụ (giảm 5,5%), số người chết giảm 520 người (giảm 6,9%), số người bị thương giảm 962 người (giảm 7,3%).

    Hiện trường vụ tai nạn liên hoàn tại ngã tư Lê Văn Lương, Hà Nội. Ảnh: NĐT

    Trong đó, đường bộ xảy ra 15.676 vụ tai nạn giao thông, làm chết 6.821 người, bị thương 12.093 người, so với cùng kỳ năm trước giảm 923 vụ (-5,56%), giảm 522 người chết (-7,11%), giảm 951 người bị thương(-7,29%).

    Đường sắt xảy ra 141 vụ, làm chết 117 người, bị thương 43 người, so với cùng kỳ năm trước tăng 7 vụ (5,22%), tăng 8 người chết (7,34%), giảm 14 người bị thương (-24,56%). Đường thuỷ xảy ra 55 vụ, làm chết 24 người, bị thương 8 người, so với cùng kỳ năm trước, giảm 16 vụ (-22,54%), giảm 15 người chết (-38,46%), tăng 3 người bị thương (60%).

    Chỉ tính riêng trong tháng 11/2019, toàn quốc xảy ra 1.634 vụ, làm chết 657 người và làm bị thương 1.271 người. So với tháng cùng kỳ năm 2018 giảm 340 vụ (giảm 17,22%), giảm 164 người chết (giảm 19,98%), giảm 286 người bị thương (giảm 18,37%).

    Mới đây nhất, khoảng 7h20 ngày 24/11, tại đường tránh đông Quốc lộ 1A đoạn qua xã Đức Phong, huyện Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi đã xảy ra vụ tai nạn giữa ô tô 16 chỗ ngồi biển 51B-03727 lưu thông hướng Nam- Bắc với xe đầu kéo biển số 51D-1514 kéo theo container biển số 51R-09810 đang di chuyển hướng ngược lại.

    Hậu quả, vụ tai nạn làm khiến 3 người chết (2 nạn nhân chết tại chỗ và 1 nạn nhân chết tại tại bệnh viện, trong đó có tài xế xe 16 chỗ) và 10 người bị thương. Các nạn nhân đều là tăng ni, phật tử tại Bình Định.

    Chiều 25/11, trao đổi với báo Giao Thông, Đại tá Hồ Văn Đãi, Trưởng Công an huyện Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi cho hay, kết quả khám nghiệm hiện trường cho thấy, tài xế Hồ Duy Thái – người điều khiển xe ô tô 16 chỗ chở các nhà sư đã vi phạm quy định, điều khiển xe đi vào làn đường bên trái.

    Dữ liệu giám sát hành trình cho thấy thời điểm xảy ra tai nạn, cả xe khách và xe container đều có tốc độ nằm trong giới hạn cho phép.

    Kết quả test nồng độ cồn và ma túy cho thấy tài xế Lê Danh Lưu, người điều khiển container âm tính với ma túy. Trong khi đó, phụ xe container là Nguyễn Văn Tuynh, ngụ tỉnh Hà Nam lại dương tính với ma túy.

    Trong số 10 người bị thương có 2 người nguy kịch được chuyển đến bệnh viện Đà Nẵng điều trị. 8 người còn lại được xin về điều trị ở Bình Định.

    Nguyễn Phượng(T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/gan-2000-nguoi-thuong-vong-do-tai-nan-giao-thong-trong-thang-112019-a302297.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan