+Aa-
    Zalo

    Giám đốc FBI bị cáo buộc ‘bỏ qua’ sự can thiệp của Nga vào bầu cử Mỹ

    • DSPL

    (ĐS&PL) - (ĐSPL) - Giám đốc Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) ông James Comey bị cáo buộc đã coi như không hay biết gì về việc, Nga có can thiệp vào cuộc bầu cử Mỹ...

    (ĐSPL) - Giám đốc Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) ông James Comey bị cáo buộc đã coi như không hay biết gì về việc, Nga có can thiệp vào cuộc bầu cử Mỹ để giúp Donald Trump chiến thắng.

    Thượng nghị sĩ Harry Reid ngày 10/12 kêu gọi Giám đốc FBI James Comey từ chức. - Ảnh: AP.

    Vnexpress dẫn tin New York Daily News cho biết, một ngày sau khi cuộc điều tra bí mật của Cơ quan Tình báo Trung ương Mỹ (CIA) cho thấy, có nhiều người có liên đới trong cáo buộc chính phủ Nga tấn công vào hệ thống thư điện tử của phe Dân chủ và làm rò rỉ thông tin trang WikiLeaks.

    Thượng nghị sĩ Harry Reid đã kêu gọi giám đốc FBI, ông James Comey từ chức, vì che giấu sự việc trên.

    Trả lời kênh truyền hình Mỹ MSNBC ngày 10/12, lãnh đạo phe thiểu số Thượng viện Reid tuyên bố: “FBI từ lâu có tài liệu này nhưng Comey, rõ ràng là một người Cộng hòa, đã từ chối tiết lộ thông tin quan trọng này về Nga và cuộc bầu cử tổng thống. Tôi quá thất vọng về Comey. Ông ta đã phụ cả đất nước này vì những mục đích đảng phái”.

    So sánh ông Comey với nhà sáng lập gây tranh cãi của FBI J. Edgar Hoover, nhân vật từng bị tố cáo lạm quyền để gây hại các đối thủ, thượng nghị sĩ bang Nevada nói tiếp: “Tôi đã không tin rằng Comey sẽ là một J. Edgar Hoover mới. Tôi đã nghĩ rằng ông ta sẽ làm điều đúng đắn cho đất nước”.

    Khi được hỏi liệu có cho rằng ông Comey biết về việc Nga nhúng tay vào cuộc bầu cử tổng thống Mỹ, ông Reid khẳng định: “Chính xác, đó là sự thật”.

    Trước khi nghỉ hưu hết nhiệm kỳ vào tháng 1 năm sau, thượng nghị sĩ Reid đang kêu gọi thượng viện và các tổ chức điều tra những cáo buộc này. “Ông ta nên bị các cơ quan khác của chính phủ bao gồm cơ quan an ninh điều tra bởi vì nếu từng có một vấn đề về an ninh thì đây chính là vấn đề đó. Tôi không nghĩ bất kì ai trong chúng ta đã hiểu rõ Comey đã đảng phái đến mức nào”.

    Trước đó, ông Donald Trump cho biết trong một cuộc phỏng vấn cho số mới nhất của tạp chí Time: "Tôi không tin điều đó. Tôi không tin rằng họ can thiệp”.

    Tổng thống Mỹ đắc cử Donald Trump gọi kết luận điều tra của CIA về việc Nga can thiệp bầu cử Mỹ là "nực cười". - Ảnh: AP.

    Ngoài ra, theo Tri Thức Trực Tuyến, tổng thống đắc cử cho rằng những lời buộc tội của hệ thống tình báo Mỹ về sự can thiệp của Nga trong cuộc bầu cử bị chi phối bởi động cơ chính trị.

    Fox News dẫn lời ông Trump gọi kết luận trong báo cáo của Cơ quan Tình báo Mỹ (CIA) là "nực cười". Những người đại diện của Trump, bao gồm giám đốc truyền thông Ủy ban Quốc gia đảng Cộng hòa Sean Spicer, nhấn mạnh có rất ít bằng chứng cho thấy tin tặc Nga đã ảnh hưởng tới kết quả tổng thể của cuộc bầu cử.

    Thượng nghị sĩ New York Chuck Schumer, chính trị gia sẽ thay thế thượng nghị sĩ Reid làm lãnh đạo của phe Dân chủ ở Thượng viện năm sau cho hay sẽ kêu gọi một cuộc điều tra lưỡng viện liên quan đến những tuyên bố của CIA, tuy nhiên ông không đề cập đến việc những cáo buộc về ông Comey.

    Điều II, Khoản 1 (Hiến pháp Hợp chủng quốc Hoa Kỳ)

    Theo thể thức mà cơ quan lập pháp ở đó qui định, mỗi bang sẽ cử ra một số đại cử tri bằng tổng số thượng nghị sĩ và hạ nghị sĩ mà bang sẽ bầu ra trong Quốc hội. Nhưng không một thượng nghị sĩ, hạ nghị sĩ hoặc một quan chức nào đảm nhiệm chức vụ có lợi tức sẽ được chọn làm đại cử tri.
    Các đại cử tri sẽ họp ở bang của mình và bỏ phiếu bầu hai người và ít nhất một trong hai người không phải là cư dân trong cùng một bang với người kia. Họ sẽ lập bản danh sách về những người đi bầu và số phiếu bầu của mỗi người, ký và xác nhận vào danh sách, gắn xi niêm phong và chuyển lên cơ quan Chính phủ Hoa Kỳ, đệ trình lên Chủ tịch Thượng viện. Với sự có mặt của Thượng viện và Hạ viện, Chủ tịch Thượng viện sẽ mở tất cả cứ liệu đã được xác nhận và sẽ đếm số lượng phiếu bầu. Người có nhiều phiếu bầu nhất sẽ là Tổng thống, nếu như số phiếu bầu này chiếm đa số trong tổng số các đại cử tri được bầu ra, và nếu từ hai người trở lên có đa số phiếu bầu và có số phiếu bầu bằng nhau, thì Hạ viện sẽ ngay lập tức bỏ phiếu để bầu một trong những người đó làm Tổng thống. Nếu không người nào có đa số phiếu bầu, thì Hạ viện cũng theo thể thức như vậy, chọn 5 người có số phiếu bầu nhiều nhất trong danh sách để bầu ra Tổng thống. Nhưng trong việc bầu Tổng thống, công việc bầu cử tiến hành ở các bang, hạ nghị sĩ ở mỗi bang có một phiếu bầu. Số đại biểu tiến hành công việc này sẽ gồm một thành viên hoặc những thành viên thuộc hai phần ba số bang và điều cần thiết cho cuộc bầu cử phải gồm đại biểu của đa số các bang. Trong mọi trường hợp, sau khi bầu Tổng thống, người có số phiếu nhiều nhất do các đại cử tri bầu cho sẽ là Phó Tổng thống. Nhưng nếu từ hai người trở lên có số phiếu bầu bằng nhau, thì Thượng viện sẽ chọn trong số đó để bỏphiếu bầu ra Phó Tổng thống.

    Chú ý: Thông tin pháp lý trong hộp nội dung này được dịch từ nguồn trên mạng Internet, nên chỉ có tính tham khảo.
    Link nguồn: https://www.whitehouse.gov/1600/constitution

    (Tổng hợp)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/giam-doc-fbi-bi-cao-buoc-bo-qua-su-can-thiep-cua-nga-vao-bau-cu-my-a173648.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan