+Aa-
    Zalo

    Giết vợ hờ rồi báo người nhà sau một tuần: Ác mộng người tình "đòi mạng"

    • DSPL

    (ĐS&PL) - (ĐSPL) - Sau một tuần giết người vợ hờ cùng chung sống, Trần Văn Lộc mới gọi điện báo người nhà vì nhiều đêm, y gặp ác mộng người tình về “đòi mạng”...

    (ĐSPL) - Sau một tuần giết người vợ hờ cùng chung sống, Trần Văn Lộc mới gọi điện báo người nhà vì nhiều đêm, y gặp ác mộng người tình về “đòi mạng”...

    Theo tin tức trên báo Tri thức trực tuyến, ngày 12/12, CQĐT Công an tỉnh Vĩnh Long đang củng cố hồ sơ khởi tố bị can đối với Trần Văn Lộc (38 tuổi) ngụ xã Hòa Ninh, huyện Long Hồ) về hành vi Giết người.

    Theo điều tra, từ năm 2012, Lộc có quan hệ tình cảm với chị Nguyễn Thị Bé C. (42 tuổi, ngụ xã An Bình). Tối ngày 9/12 ngày trước, mẹ ruột của chị C. nhận được thông báo từ con gái riêng của Lộc về việc tên này đã giết người tình và giấu xác trong nhà riêng ở xã Hoà Ninh.

    Nhận tin báo từ mẹ nạn nhân, CQĐT đã có mặt tại căn nhà của Lộc và người tình sinh sống, nằm khuất sâu trong vườn cây để tiến hành xác minh.

    Đối tượng Trần Văn Lộc. Ảnh: Tri thức trực tuyến.

    Thời điểm có mặt tại hiện trường, Lộc không có mặt ở đây; xung quanh, mùi tử khí bốc lên nồng nặc. Cửa nhà bị khoá, cảnh sát phải dùng kềm cộng lực để cắt cửa, vào bên trong.

    Sau hơn 1 tuần bị sát hại, thi thể nạn nhân nằm trên giường đã trương phình và đang trong giai đoạn phân huỷ. Qua công tác khám nghiệm và nhận dạng của người nhà, nạn nhân chính là chị C.

    Ngay trong đêm, lực lượng cảnh sát đã truy tìm Lộc, nghi phạm chính trong vụ án. Lúc này, Lộc đang ngồi nhậu với vài người bạn ngụ cùng xã. Một trinh sát cho hay: “Về trụ sở, nghi phạm đã có hơi men trong người và tỏ ra rất hợp tác".

    Bước đầu khai thác, Lộc thừa nhận chính mình đã sát hại nạn nhân. Lộc cho biết, năm 2012, Lộc đi làm thuê và gặp chị C. nên thường xuyên qua lại, gần gũi. Khoảng đầu tháng 11/2016, chị C. dọn hẳn đến ở chung với Lộc.

    Sống với nhau được một thời gian thì phát hiện chị C. thường xuyên vắng nhà nên Lộc nghi ngờ vợ hờ có quan hệ với người đàn ông khác bên ngoài. Vì chuyện này, Lộc và người tình thường xuyên xảy ra mâu thuẫn, cự cãi.

    Theo báo Dân Việt, đỉnh điểm mâu thuẫn là vào tối 1/12, Lộc và chị C. cãi nhau kịch liệt. Trong lúc nóng giận, Lộc lấy dao định cắt cổ chị C. nhưng chị này van xin nên gã vứt bỏ dao.

    Nhưng chưa từ bỏ ý định sát hại người tình, Lộc đã kéo chị C. ra mương nước gần nhà, đẩy xuống mương và dìm cho đến chết. Sau đó, tên này đưa xác vợ hờ lên giường rồi khóa cửa bỏ đi như chưa có chuyện gì.

    Sau khi gây án, nhiều đêm nằm ngủ, nghi phạm gặp ác mộng bị người tình “đòi mạng”. Vì vậy, chiều 9/12, Lộc mới gọi cho con gái, tự thú đã giết người tình và bỏ thi thể ở nhà riêng ở ấp Hoà Phú, xã Hoà Ninh, huyện Long Hồ.

    Điều 93. Tội giết người (Bộ luật hình sự năm 1999, sửa đổi, bổ sung năm 2009):

    Người nào giết người thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ mười hai năm đến hai mươi năm, tù chung thân hoặc tử hình:

    a)  Giết nhiều người;

    b) Giết phụ nữ mà biết là có thai;

    c) Giết trẻ em;

    d) Giết người đang thi hành công vụ hoặc vì lý do công vụ của nạn nhân;

    đ) Giết ông, bà, cha, mẹ, người nuôi dưỡng, thầy giáo, cô giáo của mình;

    e) Giết người mà liền trước đó hoặc ngay sau đó lại phạm một tội rất nghiêm trọng hoặc tội đặc biệt nghiêm trọng;

    g)  Để thực hiện hoặc che giấu tội phạm khác;

    h)  Để lấy bộ phận cơ thể của nạn nhân;

    i)  Thực hiện tội phạm một cách man rợ;

    k)  Bằng cách lợi dụng nghề nghiệp;

    l) Bằng phương pháp có khả năng làm chết nhiều người;

    m) Thuê giết người hoặc giết người thuê;

    n)  Có tính chất côn đồ;

    o)  Có tổ chức;

    p)  Tái phạm nguy hiểm;

    q) Vì động cơ đê hèn.

    2. Phạm tội không thuộc các trường hợp quy định tại khoản 1 Điều này, thì bị phạt tù từ bảy năm đến mười lăm năm.

    3. Người phạm tội còn có thể bị cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ một năm đến năm năm, phạt quản chế hoặc cấm cư trú từ một năm đến năm năm.

    Chú ý: Thông tin pháp lý trong hộp nội dung này được trích từ nguồn trên mạng Internet, nên chỉ mang tính tham khảo.

    (Tổng hợp)
    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/giet-vo-ho-roi-bao-nguoi-nha-sau-mot-tuan-ac-mong-nguoi-tinh-doi-mang-a173748.html
    Sự kiện:
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan