+Aa-
    Zalo

    Hà Nam: Làm rõ nguyên nhân nam sinh lớp 9 tử vong bất thường trong giờ ra chơi

    • DSPL

    (ĐS&PL) - Cơ quan chức năng thị xã Duy Tiên đang làm rõ nguyên nhân một nam sinh học lớp 9 bỗng nhiên tử vong bất thường trong giờ ra chơi.x

    Cơ quan chức năng thị xã Duy Tiên đang làm rõ nguyên nhân một nam sinh học lớp 9 bỗng nhiên tử vong bất thường trong giờ ra chơi.

    Ngôi trường nơi xảy ra sự việc. Ảnh: Infonet

    Chiều 26/11, lãnh đạo UBND phường Châu Giang, thị xã Duy Tiên, tỉnh Hà Nam xác nhận, một học sinh lớp 9 của một trường trên địa bàn bất ngờ tử vong bất thường trong giờ ra chơi và công an đang vào cuộc làm rõ sự việc.

    Nạn nhân được xác định là em N.V.V (học sinh lớp 9, Trường THCS Châu Giang, thị xã Duy Tiên).

    Nguồn tin ban đầu cho biết khoảng 9h ngày 26/11, trong giờ ra chơi, em N.V.V. bất ngờ bất tỉnh trong nhà vệ sinh. Mặc dù nam sinh được đưa tới Trạm Y tế phường cấp cứu nhưng đã tử vong từ trước đó.

    Nhận được tin báo, chính quyền địa phương và lực lượng Công an thị xã Duy Tiên đã nhanh chóng tới hiện trường, phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Hà Nam khám nghiệm hiện trường, điều tra làm rõ nguyên nhân.

    Theo một số nguồn tin, trước khi xảy ra sự việc, nam sinh này có chơi ở sân trường cùng một số bạn và có nguồn tin cho rằng nam sinh có mâu thuẫn, xô xát với 1 bạn nam khác. 

    lãnh đạo UBND phường Châu Giang cho biết, hiện nguyên nhân cụ thể vẫn đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ theo đúng quy định của pháp luật.

    Hiện Công an tỉnh Hà Nam đang tiếp tục điều tra, làm rõ nguyên nhân cái chết của nam sinh.

    Bạch Hiền (t/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/ha-nam-lam-ro-nguyen-nhan-nam-sinh-lop-9-tu-vong-bat-thuong-trong-gio-ra-choi-a347376.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan