+Aa-
    Zalo

    Hà Nội: Cháy dãy nhà cấp 4 cạnh đường sắt ở Gia Lâm

    • DSPL

    (ĐS&PL) - Dãy 4-5 căn nhà cấp 4 cháy ngùn ngụt tại huyện Gia Lâm (Hà Nội) vào chiều 20/2, cột khói đen bốc cao hàng chục mét.

    Theo Tri thức trực tuyến, vào khoảng 14h ngày 20/2, Công an huyện Gia Lâm (TP.Hà Nội) nhận tin báo cháy tại số nhà 200 tổ dân phố Kiên Thành, thị trấn Trâu Quỳ.

    Ngôi nhà xảy ra hỏa hoạn của ông L.T.K. (SN 1941). Nhân chứng cho biết khói, lửa bốc lên từ ngôi nhà nói trên rồi nhanh chóng lan sang khoảng 4-5 nhà kế bên.

    chay day nha cap 4
    Dãy nhà bốc cháy vào chiều 20/2. Ảnh: Tri thức trực truyến.

    Nhận được tin báo, Đội Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Công an huyện Gia Lâm đã huy động hàng chục cảnh sát tới hiện trường dập lửa. Sau hơn 20 phút, đám cháy được khống chế.

    Vụ cháy không gây thương vong, thiệt hại về tài sản và nguyên nhân sự cố đang được cảnh sát xác minh.

    Trước đó vào ngày 19/2 cũng tại địa bàn TP.Hà Nội, một kho xưởng trên đường Nguyễn Hoàng Tôn, phường Xuân Đỉnh, quận Bắc Từ Liêm bất ngờ bùng cháy, âm ỉ kéo dài suốt đêm gây khó khăn cho lực lượng chữa cháy.

    Cụ thể, vào khoảng 20h05 phút ngày 19/2, một đám cháy bất ngờ bùng phát tại nhà xưởng ở ngõ 205, đường Nguyễn Hoàng Tôn, phường Xuân Đỉnh, quận Bắc Từ Liêm. Ngay sau khi người dân phát hiện cháy nhà xưởng đã hô hoán người dân lân cận thoát nạn, đồng thời báo cho lực lượng sở tại để được hỗ trợ.

    Chỉ trong thời gian ngắn, đám cháy bao trùm trên diện rộng có nguy cơ cháy lan sang khu vực lân cận. Do khu vực xảy cháy gần với Đội Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, Công an quận Tây Hồ nên ngay lập tức, nhận được yêu cầu chi viện từ Công an quận Bắc Từ Liêm đơn vị đã nhanh chóng điều động xuất xe cùng cán bộ, chiến sĩ đến làm nhiệm vụ.

    Tổ công tác đã khẩn trương tiến hành tìm kiếm cứu nạn, ngăn cháy lan và khống chế đám cháy. Do kho xưởng xây dựng tạm mái tôn, hơn nữa bên trong chứa nhiều chất cháy như đồ nhựa, ni lông thùng giấy nên các lực lượng gặp khó khăn trong việc dập tắt lửa và cứu hộ tài sản.

    Công an quận Bắc Từ Liêm, Công an quận Cầu Giấy ngay sau đó cũng có mặt đến hiện trường làm nhiệm vụ. Các lực lượng phối hợp xử lý dậm tắt hoàn toàn đám cháy. Tuy nhiên lượng tàn tro âm ỉ trong một số cấu kiện thép, tấm tôn bị sập đè lên khiến lực lượng phải bới để phun nước tránh tái cháy trở lại trong suốt đêm và rạng sáng 20/2, theo VOV.VN.

    Linh Chi(T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/ha-noi-chay-day-nha-cap-4-canh-duong-sat-o-gia-lam-a566530.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan