+Aa-
    Zalo

    Hà Nội: Cháy lớn trên đường Nguyễn Văn Huyên, người dân hoảng hốt tháo chạy

    • DSPL

    (ĐS&PL) - Đang lưu thông trên đường, người dân hoảng hốt nhìn thấy cột khói đen bốc cao hàng chục mét phát ra đám cháy cửa hàng kinh doanh.

    Đang lưu thông trên đường, người dân hoảng hốt nhìn thấy cột khói đen bốc cao hàng chục mét phát ra đám cháy cửa hàng kinh doanh. Hiện, chưa xác định thương vong và thiệt hại.

    [presscloud]7110[/presscloud]

    Video: Hiện trường vụ cháy trên đường Nguyễn Văn Huyên, Hà Nội

    Sáng 18/1, người dân lưu thông trên phố Nguyễn Văn Huyên kéo dài (Cầu Giấy, Hà Nội) hoảng hốt phát hiện đám cháy lớn. Cột khói bốc cao hàng chục mét, bao phủ một góc tuyến phố này.

    Nhìn từ xa, cột khói đen bốc cao hàng chục mét.

    Theo thông tin ban đầu, cửa hàng kinh doanh có biển hiệu Xóm Cafe, địa chỉ số 8 Nguyễn Văn Huyên được xác định là nơi xảy ra đám cháy, sau đó lan sang các cửa hàng gần đó khiến rất nhiều người dân hoảng hốt tháo chạy.

    Ngay sau khi xảy ra vụ việc, lực lượng cảnh sát cứu hỏa đã huy động 5 xe cứu hỏa đến hiện trường để khắc phục sự cố.

    Lực lượng chức năng nỗ lực dập tắt đám cháy.

    Cửa hàng mang biển hiệu Xóm cafe được xác định là nơi phát ra hỏa hoạn.

    Trao đổi với PV Pháp Luật Việt Nam, Chủ tịch UBND phường Quan Hoa, ông Nguyễn Duy Hưng cho hay: Đến nay chưa xác định thương vong, hiện tại lực lượng chức năng đang tích cực dập đám cháy. 

    Đám cháy cơ bản đã được dập tắt.

    Hiện vụ việc vẫn đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.

    Ảnh, video: Pháp Luật Việt Nam, Kinh Tế Đô Thị

    Nguyễn Phượng (T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/ha-noi-chay-lon-tren-duong-nguyen-van-huyen-nguoi-dan-hoang-hot-thao-chay-a259840.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan