+Aa-
    Zalo

    Hà Tĩnh: Án chung thân cho kẻ giết tài xế taxi, cướp tài sản

    • DSPL

    (ĐS&PL) - (ĐSPL) - Thuê xe taxi từ Nghệ An chạy sang địa phận huyện Đức Thọ (Hà Tĩnh), đối tượng Lĩnh ra tay sát hại tài xế taxi rồi cướp tài sản.

    (ĐSPL) - Thuê xe taxi từ Nghệ An chạy sang địa phận huyện Đức Thọ (Hà Tĩnh), đối tượng Lĩnh ra tay sát hại tài xế taxi rồi cướp tài sản.

    Ngày 25/11, TAND Hà Tĩnh đã mở phiên xét xử sơ thẩm đối với Nguyễn Xuân Lĩnh (27 tuổi, trú xã Thạch Bình, TP Hà Tĩnh) về tội Giết người và Cướp tài sản. 

    Theo cáo trạng, khoảng 20h ngày 13/1, sau cuộc nhậu với một vài người bạn ở TP Hà Tĩnh, Lĩnh chuẩn bị dao nhọn, bỏ trong một chiếc cặp rồi đi ra quốc lộ 1A, đón xe khách giường nằm đi ra TP Vinh (Nghệ An).

    Đối tượng Nguyễn Xuân Lĩnh bị kết án chung thân về hành vi giết người và cướp tài sản.

    Xuống xe, Lĩnh đi bộ rồi vẫy xe taxi do tài xế Nguyễn Anh Tuấn (39 tuổi, trú phường Trung Đô, TP Vinh) điều khiển, yêu cầu chở vào huyện Đức Thọ (Hà Tĩnh).

    Khi đến quốc lộ 8A, đoạn qua xã Trung Lễ (huyện Đức Thọ), Lĩnh bảo tài xế đi chậm lại để xem đường.

    Tiếp đó, tên này lấy dao từ trong cặp ra, yêu cầu tài xế Tuấn tắt máy xuống xe. Lúc anh Tuấn cố gắng nhoài người chống cự liền bị tên Lĩnh đâm nhiều nhát vào người.

    Bị thương năng nhưng tài xế đã vẫn cố đạp cửa xe, chạy được vài mét thì gục giữa đường, tử vong.

    Gây án xong, Lĩnh lên xe taxi lái đi, vứt dao cách hiện khoảng 2km. Đến phường Đậu Liêu, thị xã Hồng Lĩnh thì xe bị nổ lốp, đối tượng đậu vào một nhà dân bên đường và cầm theo chiếc Ipad, 2 điện thoại của nạn nhân rồi đi bộ trên quốc lộ 1A theo hướng Bắc - Nam.

    Rạng sáng 14/1, phát hiện Lĩnh có đặc điểm nhận dạng giống mô tả của một số nhân chứng về kẻ gây án, Công an thị xã Hồng Lĩnh đã đưa đối tượng về trụ sở làm việc.

    Sau 3 ngày đấu tranh tại cơ quan công an, Lĩnh khai nhận do thiếu tiền nên lập kế hoạch giết người, cướp tài sản. Nhà chức trách xác định số tài sản bị chiếm đoạt là hơn 273 triệu đồng.

    Tại phiên tòa sơ thẩm, HĐXX tuyên án bị cáo tù chung thân về tội Giết người, 13 năm tù về tội Cướp tài sản. Tổng mức hình phạt là tù chung thân.

    Điều 93. Tội giết người (Bộ luật hình sự năm 1999, sửa đổi, bổ sung năm 2009):

    1. Người nào giết người thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ mười hai năm đến hai mươi năm, tù chung thân hoặc tử hình:

    a) Giết nhiều người;

    b) Giết phụ nữ mà biết là có thai;

    c) Giết trẻ em;

    d) Giết người đang thi hành công vụ hoặc vì lý do công vụ của nạn nhân;

    đ) Giết ông, bà, cha, mẹ, người nuôi dưỡng, thầy giáo, cô giáo của mình;

    e) Giết người mà liền trước đó hoặc ngay sau đó lại phạm một tội rất nghiêm trọng hoặc tội đặc biệt nghiêm trọng;

    g) Để thực hiện hoặc che giấu tội phạm khác;

    h) Để lấy bộ phận cơ thể của nạn nhân;

    i) Thực hiện tội phạm một cách man rợ;

    k) Bằng cách lợi dụng nghề nghiệp;

    l) Bằng phương pháp có khả năng làm chết nhiều người;

    m) Thuê giết người hoặc giết người thuê;

    n) Có tính chất côn đồ;

    o) Có tổ chức;

    p) Tái phạm nguy hiểm;

    q) Vì động cơ đê hèn.

    2. Phạm tội không thuộc các trường hợp quy định tại khoản 1 Điều này, thì bị phạt tù từ bảy năm đến mười lăm năm.

    3. Người phạm tội còn có thể bị cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ một năm đến năm năm, phạt quản chế hoặc cấm cư trú từ một năm đến năm năm.

    Chú ý: Thông tin pháp lý trong hộp nội dung này được trích từ nguồn trên mạng Internet, nên chỉ mang tính tham khảo

    HỒ THẮNG

    Xem thêm video:

    [mecloud]V2eQg1enSS[/mecloud]

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/ha-tinh-an-chung-than-cho-ke-giet-tai-xe-taxi-cuop-tai-san-a171621.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan