+Aa-
    Zalo

    Hà Tĩnh: Cảnh báo tình trạng giả danh thanh tra bộ đi lừa đảo

    • DSPL

    (ĐS&PL) - Thời gian gần đây, trên địa bàn xã Hồng Lĩnh, xuất hiện nhóm đối tượng giả danh thanh tra bộ để nhằm mục đích lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

    Thời gian gần đây, trên địa bàn xã Hồng Lĩnh, xuất hiện nhóm đối tượng giả danh thanh tra bộ để nhằm mục đích lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

    Chiều 13/4, Thượng tá Nguyễn Công Dũng, Trưởng Công an thị xã Hồng Lĩnh (tỉnh Hà Tĩnh) cho biết, vừa qua, đơn vị đã phát đi thông báo số 193/TB-CAHL/5/5/2018, cảnh báo người dân về việc, thời gian gần đây trên địa bàn thị xã Hồng Lĩnh nói riêng và toàn tỉnh nói chung, xuất hiện nhóm đối tượng giả danh thanh tra bộ để nhằm mục đích lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

    Hà Tĩnh: Cảnh báo tình trạng giả danh thanh tra bộ đi lừa đảo. Ảnh: Người Đưa Tin.

    Theo đó, để thực hiện hành vi chiếm đoạt, các đối tượng tìm hiểu thông tin cá nhân của người bị hại, nơi làm việc, quan hệ gia đình, sau đó dùng số điện thoại không chính chủ giả danh cán bộ thanh tra bộ đang làm việc với lãnh đạo cơ quan đơn vị trên địa bàn, thực hiện nhiệm vụ thanh tra kiểm tra công tác chuyên môn.

    Đối tượng gọi điện cho hầu hết cán bộ đang làm việc trong một cơ quan đơn vị trao đổi về thông tin cá nhân của từng người để tạo sự tin tưởng rồi yêu cầu họ công khai mức lương hàng tháng và chuyển toàn bộ tiền lương tháng gần nhất vào số tài khoản ngân hàng do các đối tượng cung cấp để phục vụ công tác thanh kiểm tra. Nếu người nào không chuyển sẽ bị đuổi việc. Khi người bị hại thực hiện việc chuyển tiền vào số tài khoản này sẽ bị các đối tượng chiếm đoạt.

    Ngay sau khi phát hiện sự việc, Công an thị xã Hồng Lĩnh đã phát ngay thông báo để người dân và các cơ quan đơn vị nắm được, đề cao cảnh giác. Đồng thời, cũng khuyến cáo người dân, không cung cấp các thông tin cá nhân trên mạng xã hội, để tránh bị đối tượng lợi dụng thông tin cá nhân nhằm mục đích lừa đảo, chiếm đoạt tài sản. 

    Theo điều tra, ngày 29/3, trên chuyến xe khách từ TP. HCM về bến xe Giáp Bát (Hà Nội), Nguyễn Trọng Đài tự giới thiệu tên là Hùng, giảng viên một trường quân đội ở TP. HCM, làm quen với anh Chính (SN 1990, trú ở huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang).

    THỦY TIÊN(T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/ha-tinh-canh-bao-tinh-trang-gia-danh-thanh-tra-bo-di-lua-dao-a271057.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan