+Aa-
    Zalo

    Hà Tĩnh: Gần 100 gốc cam chuẩn bị bán dịp Tết bị chặt phá ngổn ngang

    • DSPL

    (ĐS&PL) - Công an Hương Sơn (Hà Tĩnh) đang truy tìm đối tượng chặt hạ gần 100 gốc cam đang cho quả bán dịp Tết Âm lịch 2019 của một hộ dân trên địa bàn.

    Công an Hương Sơn (Hà Tĩnh) đang truy tìm đối tượng chặt hạ gần 100 gốc cam đang cho quả bán dịp Tết Âm lịch 2019 của một hộ dân trên địa bàn.

    Ông Trung buồn bã bên những gốc cam bị chặt phá ngổn ngang. Ảnh: VnExpress

    Ngày 2/2, Báo VnExpress đưa tin, Công an huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh) cho biết đang cử cán bộ phối hợp với chính quyền xã Sơn Quang truy tìm người chặt hạ gần 100 cây cam của gia đình ông Nguyễn Văn Trung (65 tuổi trú thôn Sông Con, xã Sơn Quang, huyện Hương Sơn).

    Theo thông tin ban đầu, ông Trung phát hiện gần 100 gốc cam đang cho quả bán dịp Tết bị chặt tận gốc, đổ rạp nên trình báo chính quyền địa phương.

    "Xót lắm, lần trước họ đã chặt hạ cả trăm gốc. Lần này lại nhẫn tâm chặt gần 100 gốc cam khác. Chăm bẵm cả năm giờ hết rồi không còn gì", ông Trung buồn bã chia sẻ với PV Tri Thức Trực Tuyến.

    Những gốc cam đang cho quả bán dịp Tết Nguyên đán 2019 thì bị chặt phá không thương tiếc. Ảnh: Zing.vn

    Người đàn ông 65 tuổi cho biết ông là thương binh. Năm 2000, gia đình ông được giao 4,1 ha đất rừng theo dự án trồng rừng Việt - Đức nên gia đình đầu tư trồng rừng và cam.

    Trung tuần tháng 5/2018, nhiều người trong xã cho rằng ông Trung trồng cam lấn vào vùng đất đã cắm mốc giới để làm nghĩa trang nên cầm dao, mác chặt hạ hàng trăm gốc cam. Lần này, vườn cam đang cho quả bán Tết một lần nữa bị chặt phá khiến gia đình thiệt hại nặng.

    Ông Nguyễn Hồng Lĩnh, Chủ tịch UBND xã Sơn Quang cho biết, địa phương đã cử cán bộ xuống hiện trường lập biên bản, kiểm đếm số lượng cây bị chặt.

    "Một phần diện tích trồng cam của ông Trung trồng cam hiện còn có tranh chấp vì nằm trong mốc giới của cộng đồng người dân chọn làm nghĩa trang. Do vụ việc liên quan đến phá hoại tài sản ở mức độ lớn nên xã đã bàn giao cho công an huyện điều tra, giải quyết”, ông Lĩnh nói.

    Nguyễn Phượng(T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/ha-tinh-gan-100-goc-cam-chuan-bi-ban-dip-tet-bi-chat-pha-ngon-ngang-a261956.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan