+Aa-
    Zalo

    Hải Dương phát thông báo khẩn liên quan đến 2 ca mắc mới COVID-19

    • DSPL

    (ĐS&PL) - Sau khi xác định có thêm 2 ca mắc mới trên địa bàn, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Hải Dương đã có thông báo khẩn liên quan đến ca bệnh này.

    Sau khi xác định có thêm 2 ca mắc mới trên địa bàn, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Hải Dương đã có thông báo khẩn liên quan đến ca bệnh này.

    Khu cách ly tập trung tại ký túc xá Đại học Hải Dương.Ảnh: Nhân dân

    Chiều ngày 24/8, Hải Dương ra thông báo khẩn khi một gia đình ở TP.Hải Dương có thêm hai người nhiễm Covid-19.

    Cụ thể:

    Bệnh nhân nam, 8 tuổi (BN1021), thường trú ngã tư Thanh Xá, Liên Hồng, TP.Hải Dương, là con trai của bệnh nhân 1016.

    Bệnh nhân nữ, 63 tuổi (BN1022), thường trú ngã tư Thanh Xá, Liên Hồng, TP.Hải Dương, là mẹ đẻ của bệnh nhân 1016.

    Như vậy, tính đến hiện tại, cửa hàng Hiếu Trang (địa chỉ: ngã tư Thanh Xá, Liên Hồng, thành phố Hải Dương) đã phát hiện 3 ca mắc COVID-19. Đây là ổ dịch mới trên địa bàn TP.Hải Dương.

    Sở Y tế Hải Dương ra thông báo khẩn, đề nghị người dân, ai đã từng đến Cửa hàng Hiếu Trang từ ngày 29/7/2020 đến ngày 18/8/2020 phải liên hệ ngay với trạm y tế xã, phường, thị trấn nơi gần nhất để khai báo y tế và được hướng dẫn thực hiện các biện pháp phòng chống dịch theo quy định: Nếu ai có dấu hiệu sốt, ho, đau họng, giảm hoặc mất khứu giác, vị giác… yêu cầu phải cách ly tại nhà, thông báo ngay cho trạm y tế xã bằng điện thoại để được xét nghiệm và cách ly theo quy định.

    Liên quan đến ổ dịch mới này, ngay trong chiều 24/8, TP.Hải Dương đã thiết lập cách ly một cụm dân cư ở ngã tư Thanh Xá.

    Bạch Hiền (t/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/hai-duong-phat-thong-bao-khan-lien-quan-den-2-ca-mac-moi-covid-19-a336282.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan