+Aa-
    Zalo

    Hãi hùng đỉa dài gần 10cm "làm tổ" trong mũi bé gái ở Quảng Trị

    • DSPL

    (ĐS&PL) - Mất khoảng 30 phút, các bác sĩ mới gắp được con đỉa dài 10 cm, thân to bằng ngòi bút ra khỏi mũi của bé gái 14 tuổi ở Quảng Trị.

    Mất khoảng 30 phút, các bác sĩ mới gắp được con đỉa dài 10 cm, thân to bằng ngòi bút ra khỏi mũi của bé gái 14 tuổi ở Quảng Trị.

    Con đỉa dài 10 cm được các bác sĩ gắp ra khỏi bằng phương pháp nội soi - Ảnh: Vietnamnet

    Theo Vietnamnet, Trung tâm y tế huyện Hướng Hoá cho biết, vừa gắp con đỉa dài 10 cm ra khỏi mũi một bé gái 14 tuổi.

    Trước đó, khoảng 13h30 ngày 22/5, em Hồ Thị Nghỉ (14 tuổi, người dân tộc Vân Kiều, trú tại thôn Xa Rô, xã Ba Tầng, huyện Hướng Hóa) được gia đình đưa đến trung tâm Y tế huyện Hướng Hóa để thăm khám vì bị chảy máu ở mũi nhưng không rõ nguyên nhân.

    Qua kiểm tra, nội soi các bác sĩ này phát hiện một con đỉa “khủng” đang bám, hút máu trong mũi phải.

    Bác sĩ Hàn Lê Vân, khoa Chẩn đoán hình ảnh, trung tâm Y tế huyện Hướng Hóa cho biết, mất khoảng 30 phút mới gắp được con đỉa dài 10 cm, thân to bằng ngòi bút ra khỏi mũi của bé gái.

    Người nhà bệnh nhân cho biết, cháu Nghỉ hay tắm suối, có thể trong lúc tắm đã bị đỉa chui vào mũi, hút máu.

    Được biết, trong sáng cùng ngày, cũng tại trung tâm này, bằng phương pháp nội soi đã gắp một chiếc nắp bút mắc kẹt trong mũi trái một học sinh tiểu học trên địa bàn.

    Trước đó, Công an TP. HCM đưa tin, vào tháng 1/2020 bé gái 8 tuổi ở huyện miền núi Nam Trà My, Quảng Nam uống nước suối bị con đỉa chui vào mũi, cắn chảy máu nhiều. Bác sĩ Nguyễn Thanh Tiên, Trưởng khoa Tai Mũi Họng, cho biết kết quả nội soi cho thấy có dị vật sống bên trong bé. Bác sĩ đã gắp thành công một con đỉa ra khỏi mũi bé.

    "Có thể trong lúc uống nước suối, con đỉa đã chui vào mũi của bé", bác sĩ Tiên nhận định.

    Trẻ em vùng cao thường hay tắm, bơi lội và uống nước suối nên dễ bị đỉa, sên nước chui vào cơ thể. Bác sĩ Tiên khuyến cáo người lớn nếu phát hiện trẻ có các dấu hiệu bất thường như chảy máu mũi, ho ra máu, khó thở, khàn tiếng... phải đưa ngay đến bệnh viện để được kiểm tra, xử lý kịp thời.

    Quỳnh Chi(T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/hai-hung-dia-dai-gan-10cm-lam-to-trong-mui-be-gai-o-quang-tri-a324458.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan