+Aa-
    Zalo

    Hài hước sự khác biệt giữa “ông bố lý tưởng” và “bố”

    • DSPL

    (ĐS&PL) - (ĐSPL) – Sự so sánh thú vị giữa ông bố lý tưởng và bố do bạn Nguyễn Hồng Anh thực hiện đang được cộng đồng mạng thích thú chia sẻ.

    (ĐSPL) – “Bố lý tưởng là người có thể chăm sóc mẹ khi mẹ mới sinh con còn bố là người chỉ có thể lúng túng xách giỏ nhờ sự trợ giúp của bà ngoại” là so sánh thú vị về bố do bạn Nguyễn Hồng Anh thực hiện.

    Bộ tranh mang tên “Ông bố lý tưởng và bố” vừa được chia sẻ trên mạng xã hội mới đây nhanh chóng nhận được sự thích thú của cộng đồng mạng trong ngày cuối tuần này.

    Tác giả so sánh từ việc chăm sóc mẹ sinh nở, chơi với con, dạy con học bài… Nếu như ông bố lý tưởng có thể làm tốt hết mọi thứ thì ông bố bình thường lại vụng về, thậm chí không hoàn thành tốt, để rồi khi kết thúc so sánh tác giả viết “Nhưng có một điều bố thắng mọi ông bố lý tưởng. Đó là con yêu bố nhất trên đời”, khiến người xem xúc động.

    Với câu chuyện nhẹ nhàng nhưng thông điệp mang nhiều ý nghĩa, bộ tranh của Nguyễn Hồng Anh, sinh năm 1992, sinh viên Đại học Hà Nội được cư dân mạng thích thú chia sẻ và dành những bình luận quanh bộ tranh này.

    Hài hước sự khác biệt giữa “ông bố lý tưởng” và “bố”

    Facebooker Vo Huong chia sẻ: “Đáng yêu quá”. Nickname Thanh Thuy bình luận: “Trên đời này đâu có ai hoàn hảo”. Còn facebooker Lam thì cho rằng: “Bố nào cũng yêu con nhất trên đời, mình nhớ vòng tay bố ôm mình hồi nhỏ quá, giờ lớn rồi nên không được bố ôm nữa, bố ơi! Con yêu bố nhiều lắm”.

    Xem bộ tranh “Ông bố lý tưởng và bố” đang gây sốt cộng đồng mạng này:

    Hài hước sự khác biệt giữa “ông bố lý tưởng” và “bố”

    Hài hước sự khác biệt giữa “ông bố lý tưởng” và “bố”

    Hài hước sự khác biệt giữa “ông bố lý tưởng” và “bố”

    Hài hước sự khác biệt giữa “ông bố lý tưởng” và “bố”

    Hài hước sự khác biệt giữa “ông bố lý tưởng” và “bố”

    Hài hước sự khác biệt giữa “ông bố lý tưởng” và “bố”

    Hài hước sự khác biệt giữa “ông bố lý tưởng” và “bố”

    Hài hước sự khác biệt giữa “ông bố lý tưởng” và “bố”

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/hai-huoc-su-khac-biet-giua-ong-bo-ly-tuong-va-bo-a69197.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan