+Aa-
    Zalo

    Hải Phòng: Khởi tố vụ án hình sự đưa ca dương tính về từ vùng dịch, khai báo y tế gian dối

    • DSPL

    (ĐS&PL) - Không chỉ đưa ca dương tính từ TP.HCM về Hải Phòng, các đối tượng còn gian dối trong quá trình khai báo y tế.

    Ngày 26/8, Công an quận Lê Chân (Hải Phòng) cho biết, Cơ quan CSĐT Công an quận này đã khởi tố vụ án vi phạm quy định về an toàn ở nơi đông người để điều tra đối với những người đã tổ chức đưa cháu N.Đ.M. (SN 2013, ở số 4F/588 Thiên Lôi, phường Vĩnh Niệm, quận Lê Chân) có kết quả xét nghiệm dượng tính COVID-19 từ TP.HCM về Hải Phòng, không khai báo y tế.

    khoi to vu an dua ca f0 tu vung dich ve khai bao y te gian doi dspl
    Lấy mẫu xét nghiệm các hộ dân trong khu vực gia đình cháu M. sinh sống. Ảnh: Pháp luật TP.HCM

    Trước đó, ngày 23/8, TP.Hải Phòng phát hiện ca mắc COVID-19 là cháu Nguyễn Đức M. sau 23 ngày không có ca mới trong cộng đồng.

    Kết quả điều tra dịch tễ và điều tra ban đầu cho thấy, đầu tháng 5/2021, cháu M. cùng bà nội vào nhà bác ở phường 2 (quận Tân Bình, TP.HCM) chơi. Do dịch bệnh tại TP.HCM diễn biến phức tạp nên cháu M. bị kẹt không kịp về Hải Phòng.

    Đến giữa tháng 8/2021, mẹ cháu M. là chị Nguyễn Thị Thúy Hường (SN 1988) đã lên mạng xã hội tìm người đưa cháu M. về Hải Phòng. Chị Hường liên hệ được với 1 người đàn ông tên T. (chưa rõ lai lịch), người này đồng ý đưa cháu M. về tới Nghệ An với chi phí 5 triệu đồng nếu cháu M. có kết quả xét nghiệm âm tính COVID-19.

    Ngày 21/8, chị Hường nhờ người quen là anh Mai Xuân S. (sinh năm 1973, ở ngõ 82 Vũ Chí Thắng, Lê Chân) đưa vào Diễn Ngọc, Diễn Châu, Nghệ An. Tại đây, chị Hường và anh Sinh đã đón được cháu M. rồi cả 3 cùng lên xe ô tô của Sinh đi về Hải Phòng.

    Đến 2h20 ngày 22/8, anh S. chở 2 mẹ con chị Hường vào khách sạn Hoàng Tùng (số 249 Trần Nguyên Hãn, Lê Chân) thuê phòng nghỉ còn anh đi về nhà. 

    Khoảng 10h47 cùng ngày, chị Hường trả phòng rồi gọi taxi chở 2 mẹ con đến thuê phòng nghỉ tại nhà nghỉ Star ở số 16 đường Đồng Thiện, phường Vĩnh Niệm, quận Lê Chân, sau đó gọi điện thoại cho chồng là Nguyễn Minh Đức đến đón.

    Chiều cùng ngày, chồng chị Hường đến đón chị này về nhà. Sau đó, chị Hường lấy xe máy quay lại nhà nghỉ đón cháu M. rồi hẹn ông Sinh đến bệnh viện làm xét nghiệm COVID-19. Sau khi làm xét nghiệm, chị Hường chở con về nhà tại đường Thiên Lôi.

    Ngày 23/8, cháu M. có kết quả xét nghiệm dương tính Sars-CoV-2. Trung tâm Y tế quận Lê Chân phối hợp CDC Hải Phòng tiếp tục lấy mẫu xét nghiệm, kết quả khẳng định cháu M. dương tính Sars-CoV-2.

    Theo Công an quận Lê Chân, dù biết rõ cháu Nguyễn Đức M. cư trú tại vùng dịch TP.HCM đang thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ, nhưng chị Hường vẫn tìm cách đưa cháu M. từ TP.HCM về Hải Phòng, không tuân thủ các quy định cách ly, không khai báo y tế tại Trạm kiểm soát dịch bệnh Cầu Nghìn, Vĩnh Bảo cũng như tại Trạm y tế phường Vĩnh Niệm.

    Không những thế, ngày 22/8, khi thực hiện xét nghiệm COVID-19 tại bệnh viện Đa khoa quốc tế H.N, chị Hường đã khai báo 14 ngày trước đó không đi ra khỏi Hải Phòng.

    Khi cháu M. được phát hiện mắc COVID-19, chị Hường tiếp tục khai báo gian dối là chỉ đưa cháu M. đi Hà Tĩnh cắt thuốc nhưng đến Hà Tĩnh thì được yêu cầu quay đầu.

    Liên quan đến vụ việc này, UBND quận Lê Chân cũng có công văn gửi Cơ quan CSĐT Công an quận Lê Chân cung cấp: Chi phí phát sinh tạm tính cho công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 liên quan đến bệnh nhân Nguyễn Đức M. là hơn 391 triệu đồng.

    Căn cứ vào các tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan CSĐT Công an quận Lê Chân đã khởi tố vụ án để điều tra và xử lý theo quy định của pháp luật.

    Bạch Hiền (t/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/hai-phong-khoi-to-vu-an-hinh-su-dua-ca-duong-tinh-ve-tu-vung-dich-khai-bao-y-te-gian-doi-a511382.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan