+Aa-
    Zalo

    Hiếp dâm cháu họ 10 tuổi ở vườn cao su, "yêu râu xanh" lãnh 20 năm tù

    (ĐS&PL) - Sau khi chở cháu họ 10 tuổi ra vườn cao su, Lợi đã dùng vũ lực giở trò đồi bại.

    Theo tờ Bảo vệ Pháp luật, chiều ngày 17/1, VKSND và TAND tỉnh Đắk Lắk phối hợp mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử vụ án Lãnh Văn Lợi (SN 1978, trú tại tỉnh Cao Bằng) phạm tội “Hiếp dâm người dưới 16 tuổi”, theo quy định tại khoản 3, Điều 142 Bộ luật Hình sự.

    Hồ sơ vụ án thể hiện, ngày 9/7/2022, Lãnh Văn Lợi từ tỉnh Cao Bằng đến xin ở nhờ nhà anh họ của mình (ông C., trú tại huyện Ea H’Leo, tỉnh Đắk Lắk) trong thời gian chờ xin việc làm thuê.

    Khoảng 10h ngày 15/7/2022, Lợi chở con gái của ông C. (cháu Th.V., SN 17/2/2013) đi chợ rồi nảy sinh ý định đồi trụy, bệnh hoạn nên chở cháu đến lô cao su thuộc Thôn 1, xã Ea Tir, huyện Ea H'Leo.

    hiep dam chau ho 10 tuoi o vuon cao su yeu rau xanh lanh 20 nam tu
    Lợi bị tuyên án 20 năm tù. Ảnh: Vietnamnet

    Tại đây Lợi đã hù dọa rồi đè cháu V. xuống đất để thực hiện hành vi hiếp dâm. Lúc này cháu V. khóc, la hét, cắn vào vai, ngực của Lợi để vùng ra bỏ chạy.

    Mặc dù bị Lợi dùng cành cây cao su đánh vào đùi nhưng cháu vẫn bỏ chạy và được người dân gần đó giúp đỡ, trình báo cơ quan chức năng.

    Sau đó, Lợi bị bắt và đối tượng đã khai nhận toàn bộ hành vi đồi bại của mình.

    Theo báo Vietnamnet, HĐXX tuyên phạt Lãnh Văn Lợi mức án 20 năm tù về tội "hiếp dâm".

    Hoàng Yên (T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/hiep-dam-chau-ho-10-tuoi-o-vuon-cao-su-yeu-rau-xanh-lanh-20-nam-tu-a563840.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan
    Xôn xao thông tin 2 nữ sinh viên bị hiếp dâm ở TP.HCM

    Xôn xao thông tin 2 nữ sinh viên bị hiếp dâm ở TP.HCM

    Đại tá Bùi Văn Dự - Phó Giám đốc Trung tâm GDQP&AN - Trường Quân sự Quân khu 7 khẳng định, thông tin lan truyền trên một số trang mạng xã hội là thông tin thất thiệt, không đúng sự thật, xuyên tạc với dụng ý xấu.