+Aa-
    Zalo

    Hiếu kỳ kéo nhau đi xem gà bốn chân

    • DSPL

    (ĐS&PL) - Một con gà "đặc biệt" của một gia đình ở thôn Đông Triều, xã An Lộc, huyện Lộc Hà (Hà Tĩnh) đang gây sự hiếu kỳ cho người dân trong vùng vì có tới 4 chân.

    Một con gà "đặc biệt" của một gia đình ở thôn Đông Triều, xã An Lộc, huyện Lộc Hà (Hà Tĩnh) đang gây sự hiếu kỳ cho người dân trong vùng vì có tới 4 chân.

    Con gà có màu lông đen, nặng chừng 1kg, có 2 chân chính và 2 chân "phụ" mọc sát phía sau. Dù có tới 4 chân nhưng con gà đi lại bình thường, khỏe mạnh.

    Hiếu kỳ kéo nhau đi xem gà bốn chân

    Chú gà đặc biệt có 4 chân.

    Hiếu kỳ kéo nhau đi xem gà bốn chân


    Hiếu kỳ kéo nhau đi xem gà bốn chân

    Đôi chân "phụ" mọc lệch hẳn 1 bên.

    Con gà này là của chị Hồ Thị Lục, chị cho biết, cách đây hơn 2 tháng, con gà này đã được ấp nở trong chuồng nhà chị. Thấy gà có 4 cái chân, tưởng gà sẽ không sống được lâu, không ngờ sau hơn 2 tháng nuôi, con gà vẫn sống bình thường và khỏe mạnh.

    Thời gian gần đây, tin gia đình chị Lục có nuôi chú gà 4 chân đã lan truyền đi rất nhanh nên có nhiều người dân hiếu kỳ kéo đến xem và hỏi mua, nhưng gia đình chị không bán. "Con gà này như một món quà ông trời ban tặng cho gia đình tôi. Nó khác với nhiều con gà khác là rất gần gũi với gia đình chúng tôi. Từ khi có nó, nhà lúc nào cũng đông vui vì nhiều người hiếu kỳ đến xem. Có niềm vui thế ai lại đem bán nó đi" - chị Lục vui vẻ nói.

    Hiếu kỳ kéo nhau đi xem gà bốn chân
    Con gà đặc biệt này rất gần gũi với các thành viên trong nhà chị Lục.
    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/hieu-ky-keo-nhau-di-xem-ga-bon-chan-a51161.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan