+Aa-
    Zalo

    HLV Park Hang-seo: Sẽ đến lúc phải chia tay bóng đá Việt Nam nhưng không phải bây giờ

    • DSPL

    (ĐS&PL) - HLV Park Hang-seo không ngần ngại thừa nhận một ngày nào đó sẽ phải chia tay Việt Nam, song ông khẳng định không phải hiện tại.

    Trong Trong thời gian trở về Hàn Quốc thăm gia đình, HLV Park Hang-seo đã tham gia Diễn đàn toàn cầu Maekyung lần thứ 30, nhân dịp kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam – Hàn Quốc.

    hlv park hang seo se den luc phai chia tay bong da viet nam nhung khong phai bay gio 02
    HLV Park Hang-seo muốn gắn bó lâu hơn nữa với bóng đá Việt Nam.

    Chia sẻ tại diễn đàn, ông Park đã tiết lộ khá nhiều điều về thời gian làm việc ở Việt Nam với truyền thông xứ Kim chi. Từ những khó khăn khi lần đầu tới dải đất hình chữ S cho tới những thành công và có cả kế hoạch tương lai với bóng đá Việt Nam.

    Nhà cầm quân 64 tuổi không ngần ngại thừa nhận một ngày nào đó sẽ phải chia tay Việt Nam, song ông khẳng định không phải hiện tại.

    "Tháng 10 năm nay là tròn 5 năm tôi làm việc ở Việt Nam. Đến một lúc nào đó tôi sẽ chia tay với mảnh đất này. Tuy nhiên, tôi nghĩ rằng mình vẫn đang còn nhiều việc phải làm ở Việt Nam.

    Sau chuỗi 7 trận thua liên tiếp tại Vòng loại thứ ba World Cup, tôi nghĩ nhiều người hâm mộ Việt Nam đã dao động. Vậy nên, tôi chỉ nhận 80 trên 100 điểm khi làm việc ở Việt Nam”, ông Park chia sẻ.

    Với những tuyên bố mới nhất, chiến lược gia người Hàn tỏ rõ ý muốn gia hạn hợp đồng với VFF, khi thời hạn hiện tại chỉ còn chưa đầy 1 năm.

    Về phía VFF, một quan chức cho biết liên đoàn sẽ cùng ông Park bàn bạc để thống nhất kế hoạch chuẩn bị cho đội tuyển Việt Nam tại AFF Cup 2022.

    "Trước mắt, chúng tôi không đả động gì đến hợp đồng vì chưa đến thời gian tái đàm phán. Còn quá sớm để nói các bên có tiếp tục tái ký nữa không vì điều này còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố", vị này cho biết khi trả lời phỏng vấn với tờ Thanh niên.

    Bình luận về vấn đề này, chuyên gia bóng đá Đoàn Minh Xương cho rằng "đừng lấy AFF Cup sắp tới làm thước đo tài năng của ông Park bởi trên thực tế, năng lực của ông Park cũng đã được thẩm định kỹ trong suốt 5 năm qua".

    Theo ông Xương, nhìn một cách tổng thể, HLV Park hang-seo là người rất hợp với môi trường bóng đá Việt Nam. Ông Park hiểu cầu thủ Việt Nam từ tâm tính, sức vóc, phẩm chất, trình độ chuyên môn và còn am tường từng điểm mạnh - điểm yếu của bóng đá Việt Nam.

    Ngoài ra, ông Park cũng có sự am hiểu sâu sắc về bóng đá Đông Nam Á. Cách làm của ông Park là cách làm có hệ thống, rất tận tâm, rất chuyên nghiệp, luôn có sự chuẩn bị kỹ càng, không mang tính manh mún mà luôn có sự kế thừa và thường mang lại hiệu quả cao.

    "Nếu tìm một người mới thay ông Park vào đầu năm sau, đội tuyển Việt Nam coi như sẽ phải làm lại từ đầu và mất đi tính hệ thống mà ông Park cùng VFF dày công xây dựng suốt thời gian dài vừa qua", ông Xương bày tỏ quan điểm.

    hlv park hang seo se den luc phai chia tay bong da viet nam nhung khong phai bay gio 01
    HLV Park Hang-seo là HLV ngoại thành công nhất với bóng đá Việt Nam từ trước đến nay.

    Huấn luyện viên Park Hang-seo đến Việt Nam cuối năm 2017, thời điểm ông gần 60 tuổi. Vượt qua những bỡ ngỡ bàn đầu cho tới những áp lực và nghi ngờ từ dư luận, chiến lược gia người Hàn Quốc đã tạo nên “phép màu” cùng bóng đá Việt Nam.

    Ông giúp tuyển Việt Nam vô địch AFF Cup 2018, lọt vào vòng loại cuối cùng World Cup 2022. Với U23 Việt Nam, ông đưa đội 2 lần giành huy chương SEA Games liên tiếp, đoạt ngôi á quân Giải U23 Châu Á 2018...

    Có thể nói, ông Park là HLV ngoại thành công nhất của bóng đá Việt Nam từ trước tới nay.

    Hoa Vũ (T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/hlv-park-hang-seo-se-den-luc-phai-chia-tay-bong-da-viet-nam-nhung-khong-phai-bay-gio-a542143.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan